Thực hiện chương trình giảm nghèo theo hướng bền vững, huyện Tam Bình có nhiều cố gắng trong việc thực hiện thành công mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết công ăn việc làm tại chỗ. Sau các lớp đào tạo nghề, đã có trên 80% số lao động tìm được việc làm ổn định với mức thu nhập bình quân từ 450.000đ đến 2.200.000đ/người/tháng.

Đan thảm lục bình

Trong năm qua, huyện Tam Bình mở 123 lớp dạy nghề cho 4.045 lao động đạt 323,6% kế hoạch. Các ngành nghề thu hút lao động theo học là tin học văn phòng, sữa xe gắn máy, may công nghiệp, đan thủ công mỹ nghệ, đan làm thảm lục bình, đan vỏ giỏ ni lông, kỷ thuật  trồng trọt nông nghiệp, tách vỏ hạt điều…

Ngoài ra, huyện Tam Bình còn giới thiệu việc làm trong nước cho 7.588 người, đạt 168,62% chỉ tiêu, đưa 35 người đi xuất khẩu lao động, đạt 116,66%.

Để nâng cao chất lượng của công tác đào tạo nghề, huyện Tam Bình luôn chú trọng điều tra nhu cầu lao động, xác định ngành nghề phù hợp trước khi mở lớp dạy nghề, tìm đối tác cung ứng nguyên liệu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; đồng thời liên kết, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng ngành nghề sản xuất trên địa bàn nhằm thu hút lao động sau khi được đào tạo nghề.

Năm 2010, huyện Tam Bình có kế hoạch mở 56 lớp đào tạo nghề cho 1.250 lao động nông thôn, phấn đấu giới thiệu tìm việc làm cho 100% số lao động vừa qua đào tạo nghề. Ngoài ra, địa phương còn phấn đấu giới thiệu việc làm cho 4.500 lao động có nhu cầu tìm việc làm trong nước và 34 lao động ngoài nước.

Mới đây, Công ty TNHH Tỷ Xuân tại Khu Công nghiệp Hoà Phú (Long Hồ) và Công ty TNHH một thành viên thú nhồi bông tại xã Loan Mỹ (Tam Bình) vừa liên kết với huyện Tam Bình cần tổ chức tuyển dụng trên 6.000 lao động với mức lương từ 800.000đ đến 2.200.000đ/người tháng.

Lê Sáu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *