Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá IX nhiệm kỳ 2005 – 2010, bên cạnh những thành tựu về phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Long Hồ đã có sự tập trung chỉ đạo và đạt những kết quả rất phấn khởi trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn kết hợp với thuỷ lợi, phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân.

Xác định xây dựng giao thông nông thôn là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, từ đầu nhiệm kỳ 2005 – 2010, xã Thạnh Quới đã chú trọng đầu tư xây dựng giao thông nông thôn kết hợp với thuỷ lợi. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong 5 năm qua, ngoài nguồn đầu tư của nhà nước, xã đã vận động nhân dân đóng góp hơn 7 tỉ đồng để xây dựng giao thông nông thôn. Nhờ vậy, từ một xã vùng sâu, vùng lũ, đường sá đi lại khó khăn, đến nay, tất cả 6/6 ấp trong xã đều đã thông xe hai bánh trong cả hai mùa mưa nắng và xe 4 bánh cũng đến được trung tâm xã.

Không chỉ xã Thạnh Quới mà phong trào xây dựng giao thông nông thôn, thuỷ lợi được đẩy mạnh ở 15/15 xã, thị trấn trong huyện Long Hồ. Tính chung trong 5 năm qua, toàn huyện đã xây dựng được 540 km đường giao thông nông thôn, trong đó có 400 km đường nhựa và 115 công trình thuỷ lợi lớn nhỏ với tổng chiều dài khoảng 146km. Đến nay, 95% đường giao thông đã được đal hoá, nhựa hoá và hơn 90% diện tích đất sản xuất nông nghiệp đã được khép kín thuỷ lợi. 

Giao thông hoàn thiện, thuỷ lợi khép kín đã làm thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn. Hiện nay, xe ô tô đến được trung tâm 15 xã, thị trấn trong cả hai mùa mưa, nắng; 117 ấp khóm thông xe hai bánh; 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp chủ động được nước tưới tiêu. Nhờ đó, nông dân có thể sản xuất 3 vụ lúa hoặc luân canh 3 vụ lúa, màu trong năm. Đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Những tuyến đường giao thông được tráng nhựa, lót dal kiên cố, xe bốn bánh, hai bánh lưu thông dễ dàng. Những tuyến đê bao vươn mình ngăn lũ, bảo vệ những cánh đồng lúa, màu phát triển xanh tốt…đã chứng minh những nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Long Hồ trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Đây là món quà thiết thực nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện khoá X, đồng thời là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Long Hồ đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong nhiệm kỳ tới; góp phần thực hiện tốt đề án "Nông nghiệp, nông thôn và nông dân" tại địa phương.

Phước Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *