Sầu riêng Ri-6

Tỉnh Tiền Giang xác định sầu riêng là một trong 7 chủng loại trái cây chủ lực có lợi thế cạnh tranh cao đang được qui hoạch phát triển một cách bài bản, căn cơ, khoa học. Nhờ cây trồng đặc sản này những nông dân trước đây có đời sống cực kỳ khó khăn nhưng với tư duy nhạy bén, khoa học, biết tận dụng những cơ hội làm ăn mới trong chuyển đổi sản xuất đã vượt khó, thoát nghèo và làm giàu nhanh. Điển hình là nông dân Đặng Văn Trương, hiện cư ngụ tại ấp Mỹ Lương, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy.

Địa bàn xã Long Tiên – nơi ông Trương cư ngụ và sinh sống – vốn căn cứ kháng chiến cũ, từng được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang, đồng thời cũng là nơi hứng chịu nhiều bom đạn của quân thù. Hậu quả chiến tranh để lại hết sức nặng nề. Cuộc sống bà con quanh năm thiếu trước hụt sau. Nhiều hộ lúc giáp hạt hoặc khi thiên tai, lũ lụt đối mặt thường xuyên với đói kém. Gia đình ông Đặng Văn Trương cũng không ngoại lệ. Cả nhà gồm 4 nhân khẩu khi khởi nghiệp chỉ có vỏn vẹn 2 công đất gò trồng lúa “năm ăn, năm thua” do không thuận tiện nguồn nước, đất nhiều năm liền bỏ hóa bởi chiến tranh tàn phá, bị bạc màu… Hàng chục năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tuy gắn bó với cây lúa, quanh năm “bán lưng cho trời, bán mặt cho đất” nhưng gia đình ông vẫn khó khăn hoàn khó khăn. Những lúc giáp hạt vẫn phải chạy ăn từng bữa.

Từ bức bách do nhu cầu đời sống kể trên đồng thời cũng đúng thời điểm nhà nước khuyến khích chuyển đổi sản xuất theo hướng đa canh, đa con, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, ông Trương nghĩ ngay đến cây sầu riêng và quyết tâm chuyển từ trồng lúa sang lập vườn trồng cây ăn quả đặc sản. Ông Trương kể, sau nhiều đêm suy tư, trăn trở, ông chọn trồng giống sầu riêng Mong thong và Ri 6 – hai giống sầu riêng chất lượng cao được thị trường ưa chuộng, dễ tiêu thụ, giá trị kinh tế cao. Ông lên líp 2.000 m2 đất ruộng và trồng được khoảng 40 cây sầu riêng với mật độ bình quân 20 cây/ công đất (1.000 m2). Thời điểm đó vào năm 2001. Giống sầu riêng này trồng chỉ sau 4 đến 5 năm tuổi đã cho trái và 6 – 8 năm tuổi năng suất ổn định cao. Bình quân, mỗi ha có thể đạt 30 – 40 tấn trái/ năm. Đặc biệt, trong những năm gần đây nông dân vùng chuyên canh đã nắm vững và làm chủ kỹ thuật thâm canh, đặc biệt là xử lý cho trái vào mùa nghịch để tránh đụng mùa, đụng chợ, mất giá. Ông Trương hạch toán, mỗi năm 2 công vườn cho thu hoạch 3 – 4 tấn sầu riêng. Giá bán bình quân 25.000 đ/kg, sau khi trừ đi chi phí còn lãi ròng trên 100 triệu đồng/ năm. Nhờ vậy, từ 2 công đất trên, ông tích lũy được vốn liếng mua thêm 5.000 m2 nâng tổng quỹ đất sản xuất lên 7.000 m2. Tất cả đều chuyên canh sầu riêng trong đó 5.000 m2 mới trồng sau này cũng đang bắt đầu cho thu hoạch.

Từ một nông dân nghèo khó, nhưng nhờ vào cách nghĩ đúng, cách làm hay, ông Đặng Văn Trương đã trở thành triệu phú vùng chuyên canh sầu riêng tỉnh Tiền Giang. Trong quá trình sản xuất và làm giàu, ông tích lũy được những kinh nghiệm thực tiễn quí. Theo ông, sầu riêng mỗi năm cho 2 vụ trái. Vụ thuận từ tháng giêng âl đến tháng 3 âl và vụ nghịch từ tháng 8 âl kéo dài đến tháng 12 âl. Tùy tay nghề và chủ tâm của chủ vườn mà cho trái vào mùa thuận hoặc nghịch. Thuận lợi của nhà vườn hiện nay là tài liệu và qui trình thâm canh sầu riêng, cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh… đã được cập nhật đảm bảo tiên đề cho bà con thành công khi dựng nghiệp từ cây sầu riêng. Tuy vậy, điều cần thiết đầu tiên hết sức quan trọng là khâu chọn giống. Để đảm bảo hiệu quả kinh tế, cần chọn các giống sầu riêng chất lượng cao đã được khẳng định trên thị trường: Mong thong, Ri 6, hạt lép…, tránh trồng những giống sầu riêng kém chất lượng như: khổ qua vàng, khổ qua xanh…Bản thân ông rất thành công với hai giống sầu riêng chất lượng cao: Mong thong và Ri 6.

Vụ sầu riêng nghịch vừa qua, các giống sầu riêng trên được tiêu thụ với giá kỷ lục: trên 40.000 đ/kg và bao nhiêu thương lái đều thu mua hết. Những nhà vườn chuyên canh như ông Trương hết sức phấn khởi. Để phát huy thương hiệu sầu riêng chất lượng cao Mong Thong, Ri6, được sự hỗ trợ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cai Lậy, Tổ hợp tác trồng sầu riêng Hữu Nhân (xã Long Tiên, huyện Cai Lậy) được thành lập do ông Đặng Văn Trương làm tổ trưởng. Đây là bước khởi đầu để ngành trồng sầu riêng tại địa phương “thăng hoa”.

Theo Minh Trí (TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *