Nghị định 24 ngày 3/4/2012 của Chính phủ và Thông  tư 16 ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qui định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Theo đó, để được hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ trước tiên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp. Như vậy các cá nhân, hộ gia đình hiện đang kinh doanh mua, bán trong lĩnh vực này trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sẽ không được tiếp tục hoạt động nếu không chuyển đổi lên doanh nghiệp.

 

Tiệm Vàng Kim Phong Hào ở thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm đã hoạt động kinh doanh hơn 10 năm nay. Trước đây, Tiệm vàng này hoạt động dưới mô hình doanh nghiệp nhưng sau đó đã chuyển sang hộ cá thể kinh doanh do doanh nghiệp hoạt động với qui mô nhỏ, ít người làm, nên chuyển sang hộ cá thể kinh doanh để đơn giản thủ tục. Anh Đoàn Nguyễn Anh Hào, chủ tiệm cho biết:

“Thấy mình ở huyện mà thủ tục phải về tỉnh mà về tỉnh mình thấy thời gian hổng có. Quản lý ở đây tiện lợi hơn. Sự mua bán ở đây nó thấp, ít, không đông đúc nên quyết định chuyển về như vậy”.      

Hầu hết các tiệm vàng hoạt động trên địa bàn huyện Vũng Liêm đã chuyển sang hộ cá thể kinh doanh sau thời gian hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp. Như vậy, nếu muốn tiếp tục hoạt động trên lĩnh vực này, các tiệm vàng phải chuyển đổi lên doanh nghiệp như trước đây. Nếu hoạt động dưới hình thức hộ cá thể chỉ được thực hiện gia công cho các doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Theo anh Nguyễn Văn Huỳnh, chủ tiệm Vàng Huỳnh (Vũng Liêm) :“Thời gian qua chuyển hộ cá thể thì ngành thuế có hướng dẫn thì mình xuống hộ cá thể thì tiện hơn vì mình mua bán nhỏ đó. Luật pháp qui định thì mình kinh doanh phải chấp hành thôi. Đăng ký lại thì cũng thuận tiện thôi chứ không có gì”.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Chỉ thị để thực hiện công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị định số 24 của Chính Phủ và Thông tư 16 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Theo đó, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 25/5/2012, các tổ chức đang hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn phải thực hiện đăng ký kinh doanh lại. Sau ngày 25/5/2013, các tổ chức đang hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ không thực hiện đăng ký lại với cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ không được hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực này.

Hiện toàn tỉnh Vĩnh Long có trên 300 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gia công vàng. Trong đó, nhiều hộ cá thể tham gia hoạt động trong lĩnh vực này. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long kết hợp với các huyện, thành phố tổ chức rà soát, thống kê số lượng doanh nghiệp, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh vàng trên địa bàn; đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tiệm vàng trên địa bàn hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh lại theo qui định. 

Tấn Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *