Cuộc triển lãm về quá trình giải cứu các thợ mỏ vừa được khai mạc tại thủ đô Washington của Mỹ

Gần một năm sau tai nạn sập hầm mỏ ở Chile khiến 33 thợ mỏ bị kẹt bên dưới lòng đất ở độ sâu 625m trong suốt hơn hai tháng, cuộc triển lãm về quá trình giải cứu các thợ mỏ vừa được khai mạc tại thủ đô Washington của Mỹ.

Tham dự buổi lễ khai mạc triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của Viện Smithsonian có Ngoại trưởng Chile Alfredo Moreno cùng 4 thợ mỏ được giải cứu. Phát biểu tại buổi lễ, ông Moreno nói rằng cuộc giải cứu các thợ mỏ là một câu chuyện rất đặc biệt, một câu chuyện về tính nhân văn với kết thúc có hậu.

Khi hầm mỏ bị sập vào ngày 5/8/2010, tất cả 33 thợ mỏ đang làm việc bên dưới đều được cho là đã thiệt mạng. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra khi họ được phát hiện vẫn còn sống 17 ngày sau tai nạn. Kể từ đó, cuộc chiến sinh tồn của các thợ mỏ cùng nỗ lực giải cứu họ của chính phủ Chile đã thu hút sự quan tâm của cả thế giới.

Các thợ mỏ Chile đã lập kỷ lục thế giới về thời gian bị kẹt bên dưới lòng đất lâu nhất.

Thu Thủy
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *