Người dân Pakistan giận dữ đốt cháy một lá cờ Mỹ

Sau những bất đồng liên tiếp trong thời gian gần đây, mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ và Pakistan lại căng thẳng do những cáo buộc lẫn nhau liên quan đến vụ máy bay của lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không kích một trạm kiểm soát quân sự của Pakistan khiến 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng hôm 25/11. Theo giới phân tích, với vụ việc này, Mỹ có thể đã mắc phải sai lầm gây nhiều tổn thất, bởi lẽ kế hoạch bình ổn an ninh cho Afghanistan trước năm 2014 của nước này sẽ khó có thể thực hiện được nếu mất đi sự ủng hộ của Pakistan.

Quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Pakistan đã gặp nhiều trở ngại ngay từ đầu năm nay. Đầu tiên là vụ một nhân viên tình báo Mỹ bắn chết hai người Pakistan ở Lahore vào ngày 27/1. Đến tháng 5, Mỹ thực hiện chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden ngay trên lãnh thổ Pakistan mà không báo trước với Islamabad. Mối quan hệ giữa Mỹ và Pakistan trở nên xấu đi khi chỉ hơn 4 tháng sau đó, Mỹ cáo buộc chính phủ Pakistan đã hậu thuẩn mạng lưới phiến quân Haqqani, thủ phạm thực hiện hàng loạt vụ tấn công vào đại sứ quán Mỹ và trụ sở NATO tại Afghanistan hôm 13/9.

Những cáo buộc trên đã khiến Pakistan nổi giận. Tuy nhiên, mâu thuẩn giữa hai bên dâng cao khi máy bay của NATO không kích một trạm kiểm soát của Pakistan ở khu vực biên giới giáp với Afghanistan khiến 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các chính trị gia hàng đầu của Pakistan đã yêu cầu chính phủ chấm dứt hợp tác với Mỹ trong khi hàng trăm ngàn người xuống đường biểu tình để phản đối Mỹ và NATO. Song song đó, Islamabad lập tức đóng hai cửa khẩu nằm trên con đường tiếp vận vốn chiếm 80% lượng hàng tiếp tế cho lực lượng NATO tại Afghanistan và yêu cầu Mỹ rút khỏi căn cứ không quân Shamsi. Pakistan cũng quyết định tiến hành rà soát toàn bộ các chương trình cũng như thỏa thuận hợp tác với Mỹ và NATO từ lĩnh vực ngoại giao, chính trị đến quân sự và tình báo, đồng thời yêu cầu NATO đưa ra lời xin lỗi. Đây được xem là những động thái cứng rắn nhất của Islamabad đối với Washington kể từ khi mối quan hệ hai bên trở nên căng thẳng hồi đầu năm nay.

Theo giới phân tích, làn sóng phẫn nộ từ phía người dân Pakistan sau các sự việc trên cho thấy, lòng tin của họ đối với Mỹ trong cuộc chiến chống Taliban đã bị xói mòn nghiêm trọng. 

Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại ở đó khi mới đây, Mỹ chính thức công bố báo cáo điều tra rằng, vụ không kích của NATO làm 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng hôm 25/11 vừa qua là do lỗi của hai bên. Ngay lập tức, Pakistan đã bác bỏ kết luận này với lập luận nó thiếu thông tin thực tế.

Trước các sự kiện trên, giới quan sát cho rằng, quan hệ giữa Mỹ và Pakistan có thể đã xuống đến mức thấp nhất trong những năm gần đây. Thực tế, không ai có thể phủ nhận vai trò của Pakistan trong sự thành bại của chiến lược bình ổn an ninh cho Afghanistan trước năm 2014 của Mỹ. Chính vì vậy, theo các chuyên gia, Mỹ cần thật khéo léo trong mối quan hệ này tránh để xảy ra những hậu quả khó lường.

Hồng Anh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *