Đương kim Tổng thống Argentine Cristina Fernandez de Kirchner 

Tuần qua, theo các phương tiện truyền thông quốc tế, đương kim Tổng thống Argentine Cristina Fernandez de Kirchner đã giành chiến thắng áp đảo trong vòng bầu cử sơ bộ chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống chính thức sẽ diễn ra vào ngày 23/10 tới. Kết quả này cho thấy, nhiều khả năng, bà Fernandez sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ 2 một cách dễ dàng.

Bầu cử sơ bộ giống như một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc và sự ủng hộ của cử tri dành cho nữ lãnh đạo Argentine xuất phát từ những thành tựu kinh tế mà bà đã làm được cho đất nước trong nhiệm kỳ tổng thống 4 năm qua.

Theo kết quả kiểm của gần 97% số phiếu bầu, Tổng thống Fernandez nhận được hơn 50% phiếu ủng hộ, vượt xa 2 đối thủ cùng về nhì là nghị sĩ đối lập Ricardo Alfonsin và cựu Tổng thống Eduardo Duhalde đến 38%.

Kết quả trên đã phản ánh phần nào nguyện vọng của người dân đối với nhà cầm quyền tương lai khi mà nền kinh tế Argentine đang tăng trưởng mạnh bất chấp các cuộc khủng hoảng đang lan rộng từ Mỹ đến châu Âu. 

Còn nhớ, cách đây hơn 4 năm, vào tháng 12/2007, Đệ nhất phu nhân Cristina Fernandez đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Argentine sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử trước đó 2 tháng.

Trong nhiệm kỳ của mình, nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Argentine đã thực hiện nhiều bước đi cứng rắn nhằm giữ vững sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Bà đã áp dụng biện pháp kiểm soát giá cả, quốc hữu hóa các quỹ hưu trí do tư nhân nắm giữ. Động thái trên giúp chính phủ kiểm soát hàng chục tỉ USD tiền đầu tư của các quỹ này, qua đó bảo vệ người hưu trí khỏi cuộc suy thoái kinh tế hiện nay.

Tổng thống Fernandez cũng có kế hoạch hối thúc Quốc hội thông qua dự luật về sở hữu đất đai do bà đề xuất. Dự luật giới hạn lại quyền của các nhà đầu tư nước ngoài khi không cho họ sở hữu quá 1 ngàn ha đất nông nghiệp tại Argentine.

Rõ ràng, dự luật này nhằm bảo vệ nền nông nghiệp quốc gia. Argentina là một trong những nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản, do đó đất nông nghiệp tại đây luôn được đánh giá là tài sản giá trị cao, đặc biệt trong bối cảnh giá cả lương thực không ngừng leo thang trên thị trường thế giới.

Argentine hiện là nền kinh tế lớn thứ 3 Mỹ Latin và đang phát triển bùng nổ. Tuy nhiên, Tổng thống Fernandez cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. Bà sẽ phải chế ngự tỉ lệ lạm phát cao – ở mức 25%, mà không làm thương tổn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế, đồng thời tìm kiếm cách thức trả nợ mà không vắt kiệt dự trữ của ngân hàng trung ương. 

Chỉ còn gần nửa năm nữa là hết nhiệm kỳ, Tổng thống Fernandez tuyên bố, chính phủ của bà sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp kinh tế nhằm giúp đất nước không lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Những bước đi đúng hướng ấy đã giúp kinh tế Argentine đứng vững trong cơn bão suy thoái và đây cũng là yếu tố then chốt giúp Tổng thống Fernandez giành được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri ở cả khu vực thành thị và nông thôn. Và sự ủng hộ trên đang hứa hẹn sẽ giúp nhà lãnh đạo 58 tuổi này bước tiếp trên con đường chính trị và đưa Argentine tiếp tục phát triển.

Thanh  Tâm (tổng hợp)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *