Theo bài báo, những người tranh cãi về việc có nên tăng cường lính Mỹ tới Afghanistan đã hiểu sai về hiểm họa Bin Laden và al-Qaeda, trong khi Tổng thống Obama có quyết định tăng thêm quân hay không cũng không giải quyết được hiểm họa này. Tướng McChrystal đề nghị tăng quân nhằm bảo vệ người dân Afghanistan, ủng hộ chính quyền Afghanistan, ngăn chặn quân nổi dậy và qua đó, bảo vệ an ninh cho nước Mỹ. Một số người cho rằng, nếu Mỹ không đánh bại được Taliban, lực lượng này sẽ lại làm chủ Afghanistan như hồi thập niên 1990 và biến quốc gia này thành nơi trú ngụ của các phần tử khủng bố. Tuy nhiên, không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy Taliban có đủ sự ủng hộ để làm điều đó. Ngay cả khi Taliban có thể kiểm soát được các vùng lãnh thổ rộng lớn của Afghanistan, Mỹ vẫn có thể thực hiện các cuộc không kích và sử dụng các lực lượng tinh nhuệ để tấn công các trại huấn luyện và các thủ lĩnh của Taliban. Tình hình hiện nay đã khác so với những năm 1990, khi chiến lược chống nổi dậy của CIA và quân đội Mỹ không có nhiều lợi thế như bây giờ.

Hơn nữa, chiến dịch chống nổi dậy của Mỹ tại Afghanistan đang kích động các chiến binh Hồi giáo cực đoan toàn cầu. Xét dưới góc độ này, chiến lược chống nổi dậy sẽ phản tác dụng đối với lợi ích an ninh của Mỹ. Một số người theo chủ nghĩa nhân đạo có thể cho rằng, Mỹ không nên để dù chỉ một phần nhỏ lãnh thổ Afghanistan rơi vào tay Taliban. Song, họ cần phải thừa nhận thực tế là Mỹ không thể giải quyết quan ngại của thế giới bằng một chiến dịch ngắn hạn. Sẽ là phi thực tế nếu như cho rằng 60.000 quân Mỹ tăng cường tới chiến trường Afghanistan có thể giúp chính phủ nước này đứng vững.

Theo "Thời báo tài chính", nếu coi vấn đề an ninh thực sự nằm ở Pakixtan, Mỹ nên tập trung vào an ninh khu vực Kashmir, căng thẳng giữa Pakixtan với Ấn Độ, vấn đề vũ khí hạt nhân, trợ giúp phát triển và thúc đẩy xã hội dân sự. Hơn nữa, nếu Pakixtan có khả năng kiểm soát biên giới và khống chế các phong trào Hồi giáo cực đoan, Mỹ sẽ không phải lo ngại Taliban bành trướng ở Afghanistan, bởi Taliban sẽ không thể chạy về ẩn náu ở Pakixtan được nữa.

Cuộc tranh cãi liên quan đến quyết định gửi thêm quân đã thiếu một cơ sở vững chắc và được tiếp sức bởi quan điểm cho rằng, chiến lược chống nổi dậy là cách tốt nhất để bảo vệ an ninh của Mỹ và là chìa khóa cho mọi vấn đề. Quan điểm này đã ăn sâu vào suy nghĩ của hàng ngũ quân đội và an ninh của Mỹ. Bài báo cho rằng, đã đến lúc Washington cần phát triển một chiến lược mới để giải quyết vấn đề al-Qaeda, những mối đe dọa thực sự với an ninh của nước Mỹ.

Hồng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *