Cuối cùng thì thủ tướng mới được chỉ định của Italia, ông Enrico Letta, Phó Chủ tịch đảng Dân chủ đã thành lập được Chính phủ liên minh mới. Đây là một động thái tích cực giúp chấm dứt thế bế tắc chính trị kéo dài gần 2 tháng qua tại đất nước hình chiếc ủng này.

Tổng thống Italia G.Napolitano (trái) và Thủ tướng E.Letta vui mừng khi đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh.

Trong bối cảnh xuất hiện quá nhiều bất đồng giữa các đảng phái ở Italia thì việc chỉ định ông Enrico Letta, vốn ít khi xuất hiện trước công chúng được xem như một giải pháp mang tính ôn hòa của Tổng thống Giorgio Napolitano để nhận được sự đồng thuận từ các đảng phái. Bên cạnh đó, ở độ tuổi 46, ông Letta cũng giành được nhiều thiện cảm của người dân khi là đại diện cho thế hệ trẻ trên chính trường Italia.

Như vậy, Chính phủ của Thủ tướng Letta đã được thành lập dưới sự kết hợp giữa đảng Dân chủ với đảng Nhân dân Tự do của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi. Nội các mới được coi là trẻ nhất và đa dạng nhất cả về thành phần đảng phái cũng như giới tính trong lịch sử nước này.

Trên thực tế, để tìm được tiếng nói chung giữa các chính đảng hiện nay tại Italia là điều không dễ dàng. Theo giới phân tích, thách thức lớn đối với ông Letta là dung hòa được những mâu thuẫn kéo dài giữa đảng Dân chủ và đảng Nhân dân Tự do. Với đảng Dân chủ, suốt 2 thập niên vừa qua, ông Berlusconi được xem như đối thủ chính trị không khoan nhượng và bất cứ một phương án hợp tác nào cũng đều khó thực hiện.

Ngoài chính trị, hiện nay, Italia đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề cấp bách về kinh tế và xã hội. Suốt 10 năm qua, kinh tế nước này chỉ tăng trưởng trung bình chưa đầy 0,5%/năm. Bên cạnh đó, Italia hiện xếp ngay sau Hy Lạp, nước có tỷ lệ nợ trên GDP cao nhất Khu vực sử dụng đồng euro. Theo các nhà chuyên môn, với tầm vóc của nền kinh tế lớn thứ 3 Eurozone (sau Đức và Pháp) và là một thành viên sáng lập đồng tiền chung châu Âu, những khó khăn của Italia nếu không được giải quyết trọn vẹn có thể sẽ làm giảm mạnh lòng tin của toàn khu vực.

Có thể nói rằng, mô hình chính phủ “đại đoàn kết” do Tổng thống Napolitano đề ra, và ông Letta là người được giao trọng trách thực hiện, là phương án cuối để cứu vãn tình hình chính trị bế tắc của Italia hiện nay. Và nếu biện pháp này không mang lại hiệu quả thì kịch bản giải tán Quốc hội cũng như tiến hành bầu cử lại – vốn là điều không ai mong đợi – sẽ xảy ra. Vì thế, sự kiện Italia thành lập được tân nội các không chỉ giúp đẩy lùi tâm lý hoang mang đang gia tăng trong dân chúng ở quốc gia nằm bên bờ Địa Trung Hải này mà còn phát đi tín hiệu lạc quan đối với chính trường cũng như nền kinh tế còn nhiều bất ổn của châu Âu.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *