Hôm 30/4, tại thủ đô Amsterdam, tân Quốc vương của Hà Lan Willem-Alexander đã chính thức tuyên thệ đăng quang, trở thành vị vua đầu tiên của đất nước hoa tulip kể từ năm 1890. Lễ đăng quang diễn ra sau khi Nữ hoàng Beatrix ký sắc lệnh thoái vị và nhường ngôi lại cho Thái tử Willem-Alexander vào chiều qua.

Tân Quốc vương Willem-Alexander (trái) và tân Hoàng hậu Maxima làm lễ đăng quang tại Amsterdam, ngày 30/4/2013.

Quốc vương Willem-Alexander trong bộ vest màu đen cùng Hoàng hậu Maxima đã làm lễ tuyên thệ tại Nhà thờ Nieuwe Kerk. Nữ hoàng vừa thoái vị Beatrix, cùng nhiều thành viên trong hoàng tộc, các quan chức chính phủ và đông đảo khách mời, trong đó có đại diện các hoàng gia trên thế giới đã có mặt chứng kiến lễ đăng quang.

Quốc vương Willem-Alexander, 46 tuổi, hiện là vị vua trẻ nhất ở châu Âu. Phát biểu trong lễ tuyên thệ, Quốc vương Willem-Alexander nhấn mạnh mong muốn trở thành một vị vua có thể mang lại sự gắn kết xã hội và mọi người được sống trong bình đẳng.

Khoảng 25.000 người đã tụ tập tại quảng trường Dam để đón mừng sự kiện trọng đại này của hoàng gia. Trong khi đó, tại thủ đô Buenos Aires của Argentina, một buổi hòa nhạc đặc biệt mang tên “Tango cho Maxima” đã được tổ chức nhằm thể hiện lòng kính trọng đối với Hoàng hậu Maxima, người xuất thân từ quốc gia Nam Mỹ này.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *