Trong những ngày qua, Mỹ đã có hàng loạt động thái nhằm ngăn chặn nguy cơ bị tấn công khủng bố từ việc quyết định đóng cửa hơn 20 cơ quan đại diện ngoại giao của nước này ở khu vực Trung Đông – Bắc Phi cho đến việc đưa ra cảnh báo đi lại toàn cầu đối với công dân Mỹ.

Theo tờ Thời báo New York số ra hôm 6/8, Washington đưa ra những quyết định trên sau khi tình báo nước này nghe lén được các cuộc liên lạc giữa các thủ lĩnh của tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda, đề cập tới kế hoạch tấn công. Trong bối cảnh chương trình do thám (PRISM) đang bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ, thì những cảnh báo về nguy cơ khủng bố mà Mỹ đưa ra đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

21 đại sứ quán Mỹ tại Trung Đông và Bắc Phi đã ngừng hoạt động vào ngày 4/8. (Ảnh: AFP)

Một số ý kiến cho rằng đây có thể là chiêu bài của Mỹ nhằm đánh lạc hướng dư luận đang tập trung chỉ trích chương trình do thám PRISM, vốn đã xâm phạm quyền cá nhân. Trên thực tế, từ khi chương trình PRISM bị Edward Snowden công bố, chính quyền Washington đã phải đối mặt với hàng loạt đơn kiện vi phạm pháp luật, sự chỉ trích của dư luận trong nước và quốc tế.

Một số nhà phân tích nhận định, với tâm lý lo sợ khủng bố thì những cảnh báo mà Washington mới đưa ra có thể sẽ khiến người dân và cả các chính trị gia có cái nhìn thiện cảm hơn về chương trình PRISM. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng những động thái trên của Mỹ dựa trên nhiều nguồn chứ không chỉ là do các thông tin thu thập được qua hoạt động tình báo.

Theo báo chí Mỹ, mối lo ngại khủng bố còn xuất phát từ việc Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol báo động về an ninh toàn cầu sau khi gần 2.000 tù nhân bao gồm cả một số thủ lĩnh cao cấp của các nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan đã trốn thoát trong các vụ vượt ngục tại Iraq, Libya và Pakistan trong tháng 6/2013. Thêm vào đó, cơ quan tình báo Yemen mới đây đã phát hiện “hàng chục thành viên của al-Qaeda đã xâm nhập vào Sanaa trong vài ngày qua để chuẩn bị cho một đợt tấn công lớn nhằm vào các cơ quan ngoại giao phương Tây và sở chỉ huy quân sự của Yemen. Ngoài ra, các quan ngại an ninh cũng gia tăng trong những ngày cuối cùng của tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, và lễ Eid al-fitr sắp tới.

Có thể nguyên nhân đằng sau hàng loạt động thái gần đây của chính quyền Washington vẫn còn là dấu chấm hỏi, tuy nhiên một điều có thể khẳng định đó là nỗi ám ảnh về nguy cơ khủng bố vẫn luôn hiện diện trong tâm trí của người Mỹ, bởi những cuộc chiến có sự can dự của Mỹ tại Trung Ðông, Bắc Phi và nhiều nơi khác, luôn là cái cớ cho sự trỗi dậy của các phần tử khủng bố chống Mỹ. Xem ra, Nhà Trắng đang vướng vào "vòng lẩn quẩn" do chính họ tạo ra.

Hải Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *