Theo các số liệu mới công bố, chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 7 tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/2013, còn số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước ở mức thấp nhất trong gần 6 năm qua. Những tín hiệu tích cực này từ nền kinh tế có thể cho phép Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiến gần hơn đến việc rút lại chương trình mua trái phiếu.

Ảnh minh họa

Bộ Lao động Mỹ cho biết, trong tuần qua, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại nước này đã giảm 15.000 xuống còn 320.000 đơn, so với con số 335.000 đơn của tuần trước đó.

Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 7 tăng 2% so với 12 tháng trước. Đây là, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2, sau khi tăng 1,8% trong tháng 6. Tỷ lệ lạm phát tăng lên mức mục tiêu 2% của FED cho thấy xu hướng giảm giá vào đầu năm đã kết thúc. Lạm phát tăng sẽ tạo cơ sở để FED có thể bắt đầu rút dần các biện pháp kích thích kinh tế.

Hầu hết các nhà phân tích đều dự đoán FED sẽ giảm dần quy mô chương trình mua trái phiếu và chương trình này sẽ chưa kết thúc cho đến giữa năm 2014 chỉ khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống khoảng 7%.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *