Đêm qua (30/7), giờ Việt Nam, binh nhì Bradley Manning – người tiết lộ một lượng lớn tài liệu mật của chính phủ Mỹ đã bị một tòa án quân sự ở Fort Meade bang Maryland kết tội làm gián điệp với tổng cộng 20 tội danh nhưng không có tội nghiêm trọng nhất là trợ giúp kẻ thù.

Binh nhì Bradley Manning có thể đối mặt với mức án 136 năm tù giam

Đại tá Denise Lind, Chánh án tòa án quân sự ở Fort Meade, đã đọc bản án dành cho Bradley Manning, 25 tuổi với 5 tội danh làm gián điệp, 5 tội đánh cắp tài sản công, 2 tội gian lận máy tính cùng nhiều tội danh khác.

Bradley Manning thừa nhận đã tiết lộ tài liệu mật cho trang mạng chuyên cung cấp các thông tin mật Wikileaks nhưng cho rằng, việc này là nhằm phát động những cuộc tranh luận về chính sách ngoại giao của Mỹ.

Vụ rò rỉ hàng trăm ngàn tài liệu mật về cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq cũng như các bức điện tín ngoại giao giữa chính quyền Washington với đại sứ quán các nước trên thế giới được xem là lớn nhất trong lịch sử xứ sở cờ hoa.

Bradley Manning có thể đối mặt với mức án cao nhất lên đến 136 năm tù giam. Phiên tòa tuyên án Manning dự kiến diễn ra vào ngày 31 tháng 07 giờ địa phương, tức đêm nay giờ Việt Nam.

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *