Bộ trưởng tài chính Hy Lạp Yannis Stournaras, đêm qua (25/8), giờ Việt Nam cho biết, nước này có thể cần thêm gói viện trợ thứ ba trị giá khoảng 10 tỉ euro để trang trải những thiếu hụt sắp tới, nhưng không chấp nhận các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới.

Hy Lạp có thể cần viện trợ thêm 10 tỉ euro. Ảnh minh họa

Theo ông Stournaras, gói cứu trợ mới này ít hơn so với các gói trước đây. Hiện, Hy Lạp đã nhận được 2 gói cứu trợ, tổng cộng khoảng 240 tỉ euro từ các chủ nợ quốc tế gồm Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng trung ương châu Âu và Liên minh châu Âu.

Trong khi đó, đêm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo về việc giảm nợ cho Hy Lạp. Bà cho rằng cắt giảm nợ cho Hy Lạp có thể ảnh hưởng xấu đối với sự ổn định của Khu vực sử dụng đồng euro (eurozone), vốn đang lấy lại lòng tin của các nhà đầu tư sau nhiều năm lo ngại về tương lai của đồng tiền chung này sau khi cung cấp gói cứu trợ cho một số nước, mà mới nhất là CH Síp.

Theo bà Merkel, Đức "kiên quyết phản đối việc tiếp tục xóa nợ cho Hy Lạp vì nó có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền trong Eurozone và hậu quả là sự sẵn sàng của các nhà đầu tư tư nhân rót vốn vào khu vực đồng tiền chung này sẽ quay về số không”.

Minh Thanh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *