Bên bờ hạnh phúc

Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) vừa cho biết có khoảng 4,4 triệu người trên thế giới không quốc tịch hoặc có quốc tịch không xác định. Con số thực tế thậm chí có thể cao hơn do các yếu tố liên quan đến hoạt động thống kê ở những quốc gia.
Thông báo của UNHCR khẳng định tình trạng không quốc tịch đang tạo ra “tác động mạnh”, vì vậy cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực hơn nữa để giải quyết vấn đề này. Theo UNHCR, người không có quốc tịch không được công nhận là công dân của bất kỳ quốc gia nào. UNHCR cho biết một lượng lớn người không quốc tịch trên thế giới là thành viên của các nhóm thiểu số. Họ thường bị tước quyền con người và tiếp cận các dịch vụ cơ bản, bị gạt ra ngoài lề chính trị, kinh tế, dễ bị phân biệt đối xử, bóc lột và lạm dụng.

 


Người đứng đầu UNHCR, ông Filippo Grandi nhấn mạnh: Mặc dù tình trạng không quốc tịch có nhiều nguyên nhân, nhưng trong nhiều trường hợp, tình trạng này có thể được giải quyết thông qua những thay đổi chính sách và luật pháp đơn giản. Ông kêu gọi các quốc gia trên toàn thế giới hành động ngay lập tức và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *