Bên bờ hạnh phúc

Chiều tối 11/3/2024, nhiều nước trên thế giới đã bắt đầu bước vào tháng lễ Ramadan, tháng lễ quan trọng nhất trong năm của người Hồi giáo.
Tại Bosnia và Herzegovina, những cộng đồng người Hồi giáo đã tập trung đến các nhà thờ để cầu nguyện. Tháng lễ Ramadan được bắt đầu với nghi thức bắn đại bác ở một số thành phố có đông người theo đạo Hồi sinh sống. Người dân thả bong bóng bay, thắp đèn lồng để cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến. Đường phố cũng được giăng đèn rực rỡ trong tháng lễ này.

Nhiều nước hồi giáo mừng tháng lễ Ramadan
Nghi thức thắp đèn ở các nhà thờ Hồi giáo cũng diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ả-rập Xê-út và Ai Cập. Người Hồi giáo tin rằng việc thắp đèn trong tháng lễ Ramadan mang đến niềm vui và hạnh phúc, do đó họ thường thắp đèn lồng, thắp nến hoặc giăng đèn ở nhà và khu phố của mình trong dịp này.
“Chúng tôi thắp đèn để trang trí nhà cửa, đường phố nhằm làm tăng thêm không khí vui tươi của tháng lễ Ramadan.”
Trong tháng lễ Ramadan, các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện và nhịn ăn, uống từ sáng đến tối. Đến khi Mặt trời lặn, họ mới tổ chức những bữa tiệc lớn và vui chơi.

Thuận Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *