Sau vụ khủng bố ngày 22/3 làm ít nhất 140 người thiệt mạng ở ngoại ô thủ đô Matxcơva, Bộ Lao động Nga vừa soạn thảo dự luật siết chặt điều kiện lưu trú của người nước ngoài tại Nga. Dự luật mới đã được Ủy ban về lao động và chính sách xã hội của Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga ủng hộ.
Nội dung chính của dự luật mới là giảm thời hạn ký hợp đồng lao động với người nước ngoài xuống còn 2 năm, đồng thời xác định chi tiết hơn quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động và chủ lao động. Bộ Lao động Nga giải thích thêm, nếu hợp đồng lao động hết thời hạn, người lao động sẽ phải rời khỏi Nga đúng hạn.

Nga soạn dự luật siết chặt điều kiện lưu trú của người nước ngoài
Chủ tịch Ủy ban về lao động và chính sách xã hội của Duma Quốc gia Nga Yaroslav Nilov cho biết ông ủng hộ siết chặt quản lý và giám sát việc lưu trú và di chuyển của người lao động nước ngoài tại Nga. Theo ông Yaroslav Nilov, vấn đề an ninh phải được đặt lên hàng đầu.
Người lao động nước ngoài tại Nga đến từ nhiều quốc gia, trong đó khoảng 90% từ các nước Trung Á.
Trong vụ xả súng ở ngoại ô thủ đô Matxcơva ngày 22/3, 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện vụ tấn công đều là công dân Tajikistan. Các nhà điều tra Nga hôm qua đã tới Tajikistan để thẩm vấn gia đình của 4 nghi phạm đang bị tạm giam này.

Tuấn An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *