Bên bờ hạnh phúc

Ngày 19/3/2024, trong chuyến thăm chính thức Philippines kéo dài 2 ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng nước chủ nhà Enrique Manalo để thảo luận về các biện pháp duy trì và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước. Đây là chuyến thăm Philippines thứ hai của ông Antony Blinken trong chưa đầy 2 năm, và thuộc khuôn khổ chuyến công du châu Á nhằm củng cố sự hỗ trợ của Mỹ dành cho các đồng minh ở khu vực này.
Trong cuộc họp báo tại thủ đô Manila, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường mối quan hệ giữa Mỹ và Philippines. Ông tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Philippines cùng các cam kết trong hiệp ước quốc phòng chung giữa hai nước. Ngoài ra, ông cũng đánh giá cao ngành công nghiệp bán dẫn của Philiipines.

Mỹ và Philippines thắt chặt quan hệ đồng minh
“Mỹ và Philippines có mối quan hệ đối tác lâu dài trong lĩnh vực chất bán dẫn. Chúng tôi có những doanh nghiệp hoạt động, đầu tư tại Philippines trong nhiều năm… Chúng ta sẽ tiếp tục tìm những cách thức tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác giữa hai nước.”
Trong khi đó, Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo cho biết:
“Chúng tôi đã thảo luận nhiều vấn đề, bao gồm các cam kết về quốc phòng và an ninh, cách thức tăng cường quan hệ đồng minh thông qua phối hợp tốt hơn về chính sách… nhằm bảo vệ và thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực phù hợp với luật pháp.”.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *