Bên bờ hạnh phúc
Thung lũng Hula. Ảnh: Internet

Nhờ điều kiện tự nhiên thích hợp, Thung lũng Hula thuộc miền Bắc Israel là một đích đến lý tưởng của nhiều loài chim di cư đến từ các vùng lân cận. Hằng năm, cứ vào khoảng thời gian này, rất nhiều chim chóc tụ hội về đây tìm nơi trú ẩn và thức ăn.

Với những hồ nước bát ngát và khí hậu ôn hòa, Thung lũng Hula là một trong những khu vực thiên nhiên hoang dã rộng lớn nhất được bảo tồn ở Israel và được ví như “thiên đường của loài chim.” Nơi đây gồm một quần thể của nhiều hồ nước và đầm lầy với tổng diện tích lên đến 150.000 hec-ta.

Từ những năm 1990, chính quyền Israel cùng các tổ chức bảo vệ môi trường đã phối hợp tiến hành công tác bảo tồn cho khu vực này. Theo ước tính, mỗi năm Thung lũng Hula chào đón tới 500 triệu cá thể thuộc hơn 400 loài chim di cư tụ hội về. Bên cạnh đó, vào mùa này, nơi đây cũng đón tiếp khoảng 10.000 lượt khách tham quan đến từ khắp nơi trên thế giới.

Phúc Châu
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *