Bên bờ hạnh phúc
Sản phẩm sữa bột Meiji Step dành cho trẻ em đã từng được phát hiện chứa 30,8 Becquerel trên kilogram. Ảnh: Internet

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vừa công bố sẽ tiến hành kiểm nghiệm các loại thực phẩm dành cho trẻ em trong mỗi ba tháng sau khi chất phóng xạ cesium được phát hiện trong sản phẩm sữa bột do hãng sữa danh tiếng Meiji của nước này sản xuất và bán ra thị trường.

Theo quy định mới, thực phẩm dành cho trẻ em phải được gởi mẫu tới Viện Khoa học Y tế Quốc gia Nhật Bản (NIHS) để kiểm nghiệm. Đây là cơ quan duy nhất được nhà nước ủy quyền xét nghiệm chất phóng xạ cesium. Tại đây, mẫu sữa bột sẽ được đặt vào trong một thiết bị chuyên dụng đặc biệt trong vòng 12 giờ. Sau đó, máy tính sẽ tự động xử lý và cho ra kết quả với sai số +-0,1 Becquerel trên mỗi kilogram.

Hồi đầu Tháng 12 này, sản phẩm sữa bột Meiji Step dành cho trẻ em đã từng được phát hiện chứa 30,8 Becquerel trên kilogram và điều đó đã gây hoang mang cho các bậc phụ huynh trên cả nước. Họ vẫn tỏ ra lo lắng, trong khi các chuyên gia khẳng định rằng nồng độ nhiễm chất phóng xạ cesium dưới 200 Becquerel trên kilogram trong sữa vẫn là an toàn và không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ mặc dù chúng uống sữa mỗi ngày.

Phúc Châu
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *