Là một quốc đảo, Sri Lanka có rất nhiều điều hấp dẫn du khách đến thăm như những bãi biển cát trắng, các thành phố cổ, những công trình kiến trúc cổ kính

Sri Lanka từng là điểm đến du lịch nổi tiếng được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên lượng du khách đến quốc đảo này đã sụt giảm đáng kể do cuộc nội chiến dai dẳng vừa qua cũng như thảm họa sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004.

Trong 2 năm qua, Sri Lanka đã nỗ lực xây dựng lại hình ảnh của mình trong lòng du khách. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nhưng ngành du lịch nước này đang cho thấy những dấu hiệu của sự hồi phục mạnh mẽ.

Là một quốc đảo, Sri Lanka có rất nhiều điều hấp dẫn du khách đến thăm như những bãi biển cát trắng, các thành phố cổ, những công trình kiến trúc cổ kính. Nhằm thúc đẩy ngành du lịch, chính phủ Sri Lanka đã đưa ra hàng loạt dự án phát triển có liên quan đến du lịch bao gồm xây dựng nhiều khách sạn 5 sao và các khu nghỉ dưỡng sang trọng tại nhiều khu vực của đất nước.

Nhà chức trách nước này cũng đang nỗ lực thu hút du khách từ các quốc gia Châu Âu cũng như châu Á. Kể từ khi cuộc nội chiến ở Sri Lanka kết thúc vào tháng 5/2009, lượng du khách đến đây ngày càng tăng. Theo Cơ quan phát triển du lịch Sri Lanka, trong 6 tháng đầu năm nay, hơn 450 ngàn lượt du khách đã đến quốc gia Nam Á này, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, ngành du lịch đã mang về cho Sri Lanka 370 triệu đô-la Mỹ.

Do bất ổn về chính trị, ngành du lịch của Sri Lanka phải chịu rất nhiều tổn thất trong 30 năm qua. Ngày nay hòa bình đã trở lại trên đất nước này và một lần nữa Sri Lanka trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách . Để thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, chính phủ Sri Lanka đã tuyên bố năm 2011 là năm du lịch Sri Lanka.

Anh Bằng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *