Bên bờ hạnh phúc

Câu lạc bộ các thợ lặn Siberia của Nga vừa kết thúc mùa lặn bằng cuộc tranh tài bất thường khi họ tham gia cuộc thi xe đạp và đi ván trượt dưới đáy Hồ Baikal của Nga.

Hồ Baikal là hồ nước ngọt sâu nhất thế giới, một số nơi trong lòng hồ có độ sâu đến 1.640 mét. Khu vực diễn ra cuộc tranh tài nằm gần bờ hồ với độ sâu chỉ 3 mét. Tuy nhiên, điều đó cũng không làm cuộc thi trở nên dễ dàng hơn. Các thí sinh chia ra làm 2 đội, nhiệm vụ của họ là hoàn tất đoạn đường dài 6 mét dưới đáy hồ bằng phương tiện dự thi là xe đạp hoặc ván trượt tuyết.

Một thí sinh chuẩn bị cuộc thi

Những cảnh phim quay dưới nước cho thấy chỉ có một số ít thí sinh vượt qua thử thách này. Các thợ lặn rất vất vả khi ngồi thăng bằng trên xe và giữ cho cả 2 bánh xe đều chạm đáy hồ. Trong khi đó, những thí sinh dùng ván trượt cũng không dễ hơn chút nào, bởi lẽ ván trượt lúc nào cũng có xu hướng nổi lên mặt nước. Chủ nhiệm câu lạc bộ các thợ lặn, Andrei Baranovski rất phấn khích khi cho biết điều thú vị nhất của cuộc thi này là xem các thí sinh xoay sở như thế nào khi đạp xe và trượt ván trượt dưới nước.

 

 
 Khu vực diễn ra cuộc tranh tài nằm gần bờ hồ với độ sâu chỉ 3 mét

Các thợ lặn cho biết cuộc thi này đã mang đến cho họ những tình huống khác nhau để có những cách xử lí khác nhau ở dưới nước. Họ cũng cam kết sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện này và biến nó thành thông lệ hàng năm.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *