Bên bờ hạnh phúc

Theo các đại biểu tham dự diễn đàn, Haiti cần sự hợp tác của lĩnh vực công, sự cam kết dài hạn và các biện pháp khuyến khích đầu tư để tái thiết đất nước. Chính phủ Haiti ước tính hơn 300 ngàn người đã thiệt mạng trong trận động đất tàn khốc hồi Tháng giêng. Ngoài ra, hơn 1 triệu người đã mất nhà cửa và gần như toàn bộ thủ đô Port-au-Prince đã bị san bằng. Thiệt hại về vật chất ước tính lên đến khoảng 8 tới 14 tỷ đôla Mỹ. Đến nay, các nước, các thể chế đa phương và các tổ chức phi chính phủ đã cam kết tài trợ gần 10 tỷ đôla cho công cuộc khôi phục hậu quả động đất ở Haiti. Ngoài ra, những nhà tài trợ này cũng nhìn thấy cơ hội để xây dựng lại một đất nước Haiti tốt đẹp hơn.

Trong khi đó, giới doanh nhân cho rằng Haiti cần có sự hợp tác giữa 2 lĩnh vực công và tư, cũng như chính sách khuyến khích nhằm thu hút đầu tư dài hạn. Chủ tịch Coca Cola khu vực Nam Mỹ, ông Jose Octavio Reyes, cho biết hãng này đã thông qua 3 bước trong hoạt động tại Haiti. Đó là duy trì đầu tư và tạo ra việc làm, trợ giúp tài chính khẩn cấp và sau đó sẽ tìm kiếm các dự án bền vững, trong đó có kế hoạch tung ra sản phẩm mới mang tên Hy vọng Haiti.

Dự án trị giá 7,5 triệu đôla trong vòng 5 năm của Coca Cola được kỳ vọng sẽ mang lợi ích đến 25 ngàn hộ nông dân trồng xoài làm nguyên liệu cho thức uống trên. Coca Cola cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với chính phủ Haiti, Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ và các tổ chức phi chính phủ có kinh nghiệm thực tế ở nước này trong quá trình thực thi dự án.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *