Bên bờ hạnh phúc

Trung tâm nghiên cứu hạt nhân châu Âu CERN) mới đây cho biết kế hoạch lắp đặt máy gia tốc hạt thế hệ mới đang diễn ra đúng tiến độ. Thiết bị này mạnh gấp nhiều lần so với máy gia tốc hạt lớn nhất thế giới hiện nay.


Trung tâm nghiên cứu hạt nhân châu Âu đã công bố những hình ảnh mô phỏng đầu tiên về máy gia tốc hạt có tên là “Máy Va chạm tròn Tương lai”. Các nhà khoa học cho biết việc nghiên cứu tính khả thi đối với công tác lắp đặt máy có thể sẽ hoàn tất vào giữa năm sau.


Theo kế hoạch, Máy Va chạm tròn Tương lai sẽ được đưa vào sử dụng khi Máy gia tốc hạt lớn, cỗ máy gia tốc mạnh nhất thế giới hiện nay đang đặt tại Geneva (Thụy Sĩ), kết thúc sứ mệnh vào năm 2040. Máy Va chạm tròn Tương lai có chu vi khoảng 91km dự kiến được đặt cạnh Máy gia tốc hạt lớn có chu vi 27km. Việc vận hành các cỗ máy gia tốc này có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu vật chất tối và năng lượng tối – những thành phần được cho là chiếm đến 95% không gian vũ trụ nhưng con người không nhìn thấy được.

Thảo Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *