Một bảo tàng búp bê Barbie ở ngoại ô thủ đô Copenhagen của Đan Mạch đang thu hút rất đông khách tham quan. Tuy không phải bảo tàng chính thức, song nơi đây có hơn 4.000 con búp bê, mang đến cái nhìn tổng quan về những cô nàng búp bê hồng trong suốt 5 thập niên.


“Bảo tàng Barbie” trưng bày hàng ngàn búp bê trong 5 căn phòng, gồm cả một tầng hầm nhỏ. Đây là bộ sưu tập khổng lồ của cụ Lene Darlie Pedersen, 78 tuổi, người bắt đầu sưu tầm chúng cách đây 34 năm. Cụ đã đồng ý mở bảo tàng do số lượng búp bê quá nhiều, cụ không đủ sức bảo quản tại nhà riêng.
“Tôi bắt đầu lưu giữ búp bê vào thập niên 80. Tôi chỉ nghĩ rằng Barbie xinh đẹp và cô nàng có những bộ trang phục rất đẹp.”
Bộ sưu tập Barbie này rất đa dạng, từ những phiên bản đặc biệt, cho đến những búp bê Barbie đầu tiên được đưa từ Mỹ đến Đan Mạch, và cả búp bê Bild Lili của Đức. Đây là mẫu búp bê được giới thiệu vào năm 1955 và trở thành ý tưởng cho việc sản xuất búp bê Barbie.


Búp bê Barbie xuất hiện lần đầu tiên tại Hội chợ Đồ chơi Quốc tế ở thành phố New York, Mỹ vào tháng 3 năm 1959. Mẫu búp bê mang tính biểu tượng này do Ruth Handler – nhà đồng sáng lập hãng đồ chơi Mattel – thiết kế, và đặt theo tên Barbara, con gái ông. “Bảo tàng Barbie” ở Copenhagen chỉ mở cửa đón những du khách đã đặt lịch tham quan từ trước.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *