Bên bờ hạnh phúc

Cơ quan Bảo vệ Bờ biển và Biên giới châu Âu (Frontex) mới đây công bố số liệu cho thấy trong 11 tháng của năm 2023, 355.300 người di cư trái phép đã vào Liên minh châu Âu (EU), tăng 17% so với cả năm 2022 và là con số cao nhất được ghi nhận kể từ năm 2016.

Ảnh minh họa

Theo Frontex, tuyến đường từ Bắc Phi qua khu vực trung tâm Địa Trung Hải đến Italia vẫn là tuyến đường di cư trái phép phổ biến nhất vào EU với hơn 152.000 người được báo cáo trong 11 tháng của năm 2023, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2022 và là mức cao nhất kể từ năm 2016. Trong khi đó, tuyến đường từ phía Tây châu Phi đến quần đảo Canary thuộc Tây Ban Nha chứng kiến sự gia tăng lớn nhất với số lượng người di cư trong 11 tháng của năm 2023, tăng 116% so với cùng kỳ năm trước.

Frontex cảnh báo rằng số liệu trên vẫn chưa đầy đủ vì chỉ bao gồm những người di cư được các cơ quan chức năng xử lý. Phần lớn người di cư đến từ các nước Syria, Guinea và Afghanistan. Hành trình di cư trái phép rất nguy hiểm khi 2.511 người đã được báo cáo mất tích ở Địa Trung Hải từ đầu năm đến nay./.

Bảo Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *