Nhiều quốc gia gần đây ghi nhận tình trạng các cửa hàng buộc phải giới hạn lượng gạo được mua, trong bối cảnh người tiêu dùng, chủ yếu là cộng đồng gốc Nam Á đổ xô mua gạo tích trữ sau khi Ấn Độ tạm cấm xuất khẩu gạo.

Ảnh minh họa

Tại thành phố Toronto, Canada, ông Sriram Ramamurthy – quản lý cửa hàng Iqbal Halal Foods, cho biết nhu cầu gạo đã tăng ngay lập tức sau khi Ấn Độ thông báo tạm cấm xuất khẩu gạo tẻ thường vào hôm 20/7 vừa qua. Cửa hàng của ông sau đó buộc phải thực hiện chính sách giới hạn lượng mua, theo đó mỗi khách hàng chỉ có thể mua một bao gạo.

Ông Sriram Ramamurthy – Quản lý cửa hàng Iqbal Halal Foods (Canada) cho biết: “Nhiều người sử dụng gạo trong chế độ ăn hằng ngày. Họ đổ xô tích trữ gạo để dùng trong thời gian dài.”

Theo đài truyền hình CBC của Canada, các cửa hàng phục vụ người gốc Nam Á tại những nơi khác của nước này cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Trong khi đó, hãng tin Bloomberg (Mỹ) cho biết các cửa hàng tại Mỹ và Australia đang chứng kiến nhu cầu gạo tăng cao chưa từng có. Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng không cần tích trữ gạo vì sẽ không thiếu hụt gạo xuất khẩu, và việc tăng giá gạo được dự báo chỉ diễn ra trong ngắn hạn do mùa vụ tiếp theo sắp được gieo trồng.

Để bình ổn giá gạo trong nước do khí hậu khắc nghiệt, Ấn Độ đã tạm cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo, ngoại trừ gạo basmati được sản xuất tập trung cho xuất khẩu. Điều này khiến nhiều người dân lo ngại về khả năng giá gạo tăng vọt và những lệnh cấm bổ sung trong tương lai. Trong tài khóa 2022 – 2023 (kết thúc vào cuối tháng 3/2023), Ấn Độ xuất khẩu khoảng 6,4 triệu tấn gạo trắng thường và gần 4,5 triệu tấn gạo basmati./.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *