Bên bờ hạnh phúc

Một mẫu trung phong có khả năng tì đè tốt để làm tường cho Rooney trong các pha phối hợp trực diện trung lộ, đồng thời tận dụng yếu tố về thể hình trong các pha không chiến. Nhưng sau cú đúp của Jermain Defoe trong trận giao hữu hòa 2-2 trước Hà Lan sáng qua, rất có thể Capello sẽ nhìn lại mẫu trung phong cắm nào là cần thiết cho tuyển Anh trên con đường chinh phục đỉnh cao bóng đá thế giới.

Trận đấu giữa Anh – Hà Lan

Vẫn biết, chỉ qua phong độ tỏa sáng của một trận đấu, và nhất là trận đấu đó chỉ mang tính chất giao hữu, thì rất khó để khẳng định Defoe – mẫu trung phong có lối chơi kỹ thuật sẽ thích hợp hơn trong vai trò trung phong cắm cho tuyển Anh. Nhưng nếu nhìn lại tầm hoạt động và khả năng hoạt động độc lập của Heskey (hiệp 1) và Defoe (hiệp 2) trong cùng một trận đấu với Hà Lan, có thể nói Defoe là mẫu trung phong cắm cần thiết để các phương án tấn công của tuyển Anh ngày càng biến hóa hơn.

Có thể hiểu được việc Capello ưa dùng mẫu trung phong cắm lực lưỡng như Heskey (hay Crouch, Carlton Cole) với khả năng tì đè tốt nhằm tạo khoảng trống cho Rooney và các tiền vệ tấn công Gerrard, Lampard dễ dàng tiếp cận khung thành đối phương. Cũng như việc vẫn tin dùng Beckham bên hành lang phải, thì cần thiết phải có được một trung phong có ưu thế về thể hình để “hợp thức hoá” những đường chuyền dài chuẩn xác của anh. Thế nhưng, trong những trận cầu mà Rooney và Gerrard được “chăm sóc đặc biệt”, thì sự có mặt của Heskey trong vai trò trung phong cắm có còn hiệu nghiệm?

Trong khi đó, với khả năng hoạt động độc lập cao nhờ hội đủ những phẩm chất kỹ thuật và khả năng xoay trở nhanh, Defoe sẽ hiệu quả hơn trong những tình huống không được sự hỗ trợ từ đồng đội. Cùng với tầm hoạt động rộng và có khả năng chơi thấp như một tiền đạo lùi, Defoe có thể hoán đổi vị trí với Rooney trong những tình huống cần thiết để tạo sự đột biến trong các phương án tấn công. Hơn nữa, việc tuyển Anh đang sở hữu hai tiền vệ tổ chức tấn công hàng đầu thế giới hiện nay như Gerrard và Lampard, hướng tấn công chính của Capello thường tập trung trực diện trung lộ, nên lối chơi đậm chất kỹ thuật của Defoe cũng thích hợp hơn Heskey trong các bài toán phối hợp. Còn để “hợp thức hóa” đường chuyền của Beckham, cũng đâu cần thiết phải có được mẫu trung phong cắm có thể hình cao lớn, vì hầu hết những đường chuyền có độ cong chuẩn xác của Beckham, bóng luôn tìm đến đầu của các đồng đội chứ không phải ngược lại, nên chiều cao trung bình của Defoe chưa phải là một bất lợi. Đó là chưa kể Beckham không phải là sự chọn lựa số một bên hành lang phải của tuyển Anh. Theo Walcott mới là sự chọn lựa ưa thích của Capello. Một tiền vệ cánh luôn có những pha thâm nhập trung lộ theo đường xiên, hay có những đường chuyền cắt mặt sau một pha tăng tốc dọc biên, thì mẫu trung phong nhanh nhẹn và kỹ thuật như Defoe lại càng thích hợp hơn.

Theo CATPHCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *