Bên bờ hạnh phúc

Người ta nhắc nhiều đến Pato hay Beckham, nhưng có một nhân vật quan trọng không kém và đóng góp rất nhiều vào cuộc hồi sinh của Milan giai đoạn gần đây – lão tướng Inzaghi. 5 lần làm tung lưới đối phương chỉ trong 2 trận, Inzaghi đã chạm mốc 300 bàn trong sự nghiệp, và khát vọng của cầu thủ hơn 35 tuổi này chưa dừng lại…

Cột mốc 300 bàn thắng

Có thể Artemio Franchi không hoành tráng như Old Trafford – Nhà hát của những giấc mơ, cũng không hiện đại như Spiros Louis – được mệnh danh "ngôi đền của những vị thần" ở Athens. Nhưng Artemio Franchi, SVĐ có sức chứa 15.725 chỗ ở Siena, cũng để lại trong Inzaghi những kỷ niệm đẹp như Old Trafford hay Spiros Louis.

Ở tuổi ngoài 35, Inzaghi đang hồi sinh mạnh mẽ cùng Milan. Ảnh: Grazia Neri
Họ đã nói về Inzaghi

– Paolo Maldini: "Inzaghi là một người đặc biệt. Ở thời điểm này, liệu có mấy ai lập được kỷ lục như cậu ấy?".

– Kaka:
"300 bàn là con số quá lớn. Với Pippo điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi nhớ lại Romario từ hình ảnh Pippo".

– Pato:
"Pippo là một hiện tượng trong bóng đá, và tôi hãnh diện khi được đá cặp với anh ấy".

– Flamini:
"Một cầu thủ vĩ đại. Anh ấy không phải đi tìm bóng, mà bóng tự biết anh ấy đang ở đâu để mà tìm đến".

– Beckham:
"Anh ấy là một người hùng, một sự nghiệp đặc biệt. Nhiều người nói Inzaghi gặp may, nhưng không phải, mà đó là sự khác biệt của một cầu thủ lớn. Anh ấy cũng giống như Gary Lineker: một tài năng đặc biệt".

Ở Artemio Franchi đêm Chủ nhật vừa qua, Inzaghi đã chính thức viết nên một cột mốc mới trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Một cú vô-lê chính xác, một pha phá bẫy việt vị và băng xuống kết thúc chéo góc gần giống bàn thắng trong trận chung kết Champions League 2007 với Liverpool, Inzaghi đã có bàn thắng thứ 300 trong sự nghiệp.

300, một con số mà không hẳn tiền đạo nào cũng có thể làm được, dù Inzaghi từng vật lộn với chấn thương để có được thành tích này.

Đã có thời điểm số trận ra sân của Inzaghi chỉ tính trên đầu ngón tay, và suốt cả mùa giải người ta thấy anh ra vào bệnh viện nhiều hơn là xuất hiện trên mặt sân cỏ.

Nhưng Siêu Pippo đã không đầu hàng trước nghịch cảnh luôn đeo bám. Bằng tất cả nghị lực, tiền đạo được sinh ra ở một vùng quê của Piacenza đã chiến thắng những cơn đau liên tục hành hạ để được ra sân.

Mùa giải 2004/05 có thể xem là đen tối nhất trong sự nghiệp của Inzaghi. Khi mà các đồng đội bước lên bục vinh quang Scudetto, thì Inzaghi lầm lũi làm bạn với các bác sĩ.

Mùa đó, Inzaghi chỉ có đúng 1 bàn cho Milan và các bác sĩ đã khuyên Inzaghi nên treo giày, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười đầy chua chát…

Nếu Inzaghi nghe theo các bác sĩ, có lẽ những CĐV có mặt ở Artemio Franchi hôm 15/3 vừa qua sẽ không được chứng kiến hình ảnh lão tướng ngoài 35 tuổi này cầm chiếc áo có số 300 chạy dọc khán đài A. Những CĐV Milan ngất ngây với điều đó, và chính tifosi của Siena cũng không giấu được những tràng pháo tay như thể đấy là thần tượng của họ.

Quả bóng được Inzaghi giữ lại sau bàn thắng thứ 300. Ảnh: Reuters

Có một điều đặc biệt, gần 17 năm trước chính Siena là đội bóng mà Inzaghi tìm được bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp, khi giúp Leffe giành chiến thắng 1-0 trong trận đấu thuộc Serie C1. Cuối tuần qua, mành lưới Siena một lần nữa trở thành chứng nhân cho bàn thắng thứ 300 của Inzaghi.

"Tôi cảm thấy mình giống như một đứa trẻ"

Inzaghi đã bắt đầu bằng câu nói ấy khi tâm sự với Sky Sport, sau bàn thắng thứ 300 trong sự nghiệp. "Tôi sẽ xin một quả bóng về để làm kỷ niệm và luôn nhìn vào nó để tiếp tục phấn đấu. Tôi cũng đã làm điều này khi ghi bàn vào lưới Atalanta trước đó".

"Các đồng đội đã hỗ trợ rất nhiều, nếu không thì tôi đã không có được giây phút hạnh phúc này. Chính họ cũng là những người đã cho tôi chiếc áo có số 300. Một cảm giác tuyệt với hơn nữa là bàn thắng đầu tiên của tôi cũng được thực hiện vào lưới Siena".

"Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác của một người ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp. Hôm ấy, chúng tôi tấn công nhiều hơn nhưng không ghi được bàn thắng. Đến phút 72, HLV quyết định đưa tôi vào sân, và trong đầu tôi chỉ có 1 suy nghĩ: mình phải cố gắng ghi bàn trong vòng 18 phút. Thật tuyệt vời, tôi đã thành công".

Chiếc áo được các đồng đội in tặng Inzaghi để kỷ niệm cột mốc 300 bàn thắng. Ảnh: Grazia Neri

"Không phải lúc nào tôi cũng mua báo đọc. Nhưng lần này tôi sẽ tự đia mua và xem người ta viết gì về mình. Tôi sẽ đọc tất cả và lưu lại trong đầu mình tình cảm mà người ta dành cho tôi. Là một tiền đạo, tôi cảm thấy hãnh diện khi có được 300 bàn". Ai là người thừa kế tôi ư?

 
Tôi thấy hình ảnh của Inzaghi thời trẻ ở Paloschi. Những bàn thắng của cậu ấy sẽ đưa Parma trở lại Serie A! – Inzaghi cho biết.

18 mùa giải thi đấu chuyên nghiệp, nhưng nếu tính từ bàn thắng đầu tiên đến cột mốc thứ 300 thì nó kéo dài hơn 16 năm.

"Cho đến giờ hai bàn thắng trong trận chung kết Champions League vào lưới Liverpool vẫn là quan trọng nhất với tôi. Thật kỳ diệu, 2 bàn thắng ở Athens".

"Nhưng đây cũng là thời khắc quan trọng khác trong sự nghiệp của tôi, và thật khó để quên được cảm giác này. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, một ngày mà tôi cảm thấy mình như trở lại thành một đứa trẻ".

300 bàn thắng, Inzaghi chắc chắn sẽ không dừng lại ở con số này. Sẽ tròn 36 tuổi sau chưa đầy 5 tháng nữa, nhưng Inzaghi luôn khát khao được ra sân và chơi bóng. "Những bàn thắng thật kỳ diệu, và cảm giác của một cầu thủ khi thực hiện thành công điều đó thật khó diễn tả".

"Giấc mơ lớn nhất của tôi lúc này là cùng Milan trở lại Champions League. Mùa giải này, chúng ta đều nghe nói đến thành công của bóng đá Anh, nhưng khi Milan trở lại, có thể người ta sẽ phải nói nhiều đến chúng tôi. Tôi tin giá trị của bóng đá Italia sẽ trở lại, với trận chung kết thứ 3 trong vòng 5 năm của Milan".

 
Inzaghi và những cột mốc đáng nhớ

-20/12/1992: Inzaghi ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp, giúp Leffe vượt qua Siena 1-0 ở Serie C1.

-2/11/1995: Inzaghi có bàn thắng thứ 50, trong trận Parma thắng Halmstad 4-0 ở Cúp C2.

-5/4/1998: Ghi bàn duy nhất giúp Juventus thắng Lazio trên sân Olimpico (Serie A), và cũng là bàn thắng thứ 100 trong sự nghiệp.

-15/3/2009: Đánh dấu cột mốc 300 bàn thắng trong sự nghiệp với cú đúp vào lưới Siena.

-296: Trong 300 bàn thắng của Inzaghi, có đến 296 bàn được ghi trong vòng cấm địa, và chỉ 4 trong số đó diễn ra ngoài vòng 16m50. Một kỷ lục.

-145: Trong 300 bàn thắng của Inzaghi, có 145 bàn được thực hiện ở Serie A. Inzaghi cũng là một trong những cầu thủ ghi bàn ở mọi giải đấu mà anh tham dự, 46 ở Champions League, 28 Serie B, 25 ĐTQG, 15 Coppa Italia, 13 Serie C1, 10 UEFA Cup, 7 Intertoto Cup, 3 U-21 Italia, 2 Cúp C2, 2 giải VĐTG cấp CLB, 2 Siêu Cúp Italia, 1 Siêu Cúp châu Âu. Bàn còn lại được ghi trong trận playoff tranh vé dự UEFA Cup giữa Juventus và Udinese (1-1, ngày 31/5/1999).

-11: Toldo là "nạn nhân" lớn nhất trong 300 bàn của Inzaghi. Tổng cộng, thủ môn đang khoác áo Inter bị Inzaghi sút tung lưới 11 lần.

Theo Ngọc Linh (VietNamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *