Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Mỹ chỉ ra rằng, tinh tinh đã giết những “người hàng xóm” – đồng loại của mình để mở rộng lãnh thổ sống.

Kết luận này được đưa ra dựa trên những quan sát về cuộc sống của 150 con tinh tinh khỏe mạnh dòng Ngogo tại Vườn quốc gia Kibale ở Uganda. Trong khoảng thời gian từ năm 1999 – 2008, 21 con tinh tinh sống lân cận đã bị giết chết bởi nhóm tinh tinh Ngogo này.

John Mitani, nhà nhân chủng học thuộc Đại học Michigan tại Ann Arbor trong thư gửi về từ Uganda cho biết: “Chỉ tay và chân được sử dụng trong các cuộc tấn công. Tinh tinh tấn công bằng cách lao vào đấm đá đối thủ. Tôi nghĩ rằng, các con tinh tinh này bị chết bởi các chấn thương bên trong… Các nạn nhân thường rơi vào thế bị động và thực sự không có bất cứ cơ hội nào để chạy trốn”.

Cuộc chiến giành lãnh thổ cùng các nguồn lợi khác

Những con tinh tinh Ngogo sẵn sàng tấn công và giết chết đồng loại để chiếm giữ lãnh thổ

Trong khoảng thời gian từ 1999 – 2008, nhóm tinh tinh Ngogo đã mở rộng lãnh thổ của mình thêm 11 dặm vuông (khoảng 29 kilomet vuông). “Điều đáng ngạc nhiên là vào mùa hè năm ngoái (2009), một diện tích đất lớn tương đương với 6,4kilomet vuông đã được chiếm giữ khi nhóm tinh tinh này chiến thắng”.

Trong một mùa hè chiếm 2,5 dặm vuông (tương đương với 6,4kilomet vuông) đủ cho thấy một cuộc bạo lực hết sức căng thẳng đã diễn ra. Các tinh tinh Ngogo bắt đầu ăn uống trên Morus mesozygia, một loại cây ăn quả có giá trị trong lãnh thổ mới được chiếm lĩnh.

Các nhà nghiên cứu còn nghi ngờ rằng, rất có thể có những lợi ích khác nữa trong việc xâm chiếm lãnh thổ của nhóm tinh tinh Ngogo. “Con cái của nhóm tinh tinh bị mất lãnh thổ có thể sẽ di chuyển vào cộng đồng Ngogo… Bởi tinh tinh thường rời khỏi nhóm mà nó đã được sinh ra khi nó đến tuổi dậy thì”, Mitani giải thích thêm.

Với lãnh thổ vừa chiếm giữ được sau quá trình chinh chiến, nhóm tinh tinh Ngogo còn có cơ hội thu hút thêm rất nhiều tinh tinh cái đến gia nhập bởi sức hút của địa bàn ở và nguồn thức ăn phong phú. “Điều này chưa xảy ra nhưng rồi nó rất có thể sẽ xảy ra trong tương lai. Sẽ có nhiều tinh tinh cái nhập cư vào cộng đồng Ngogo”, Mitani nói.

Tất cả các loài tinh tinh đều kết liễu “hàng xóm” để chiếm đất?

Hành vi tàn sát đồng loại của tinh tinh có thể giúp các nhà khoa học nghiên cứu kỹ hơn về nguồn gốc của sự hợp tác giữa con người. Ảnh: National Geographic

"Cách thức mở rộng lãnh thổ của nhóm tinh tinh Ngogo được xem là một trong những khám phá khoa học rất quan trọng về loài linh trưởng này”, bà Jill Pruetz, nhà nhân chủng học thuộc trường Đại học Iowa chuyên nghiên cứu tinh tinh cũng như các loài linh trưởng khác nói.

Tuy nhiên, bà cũng nói thêm rằng, cách thức mở rộng lãnh thổ này không phải là hành vi chung của tất cả các loài tinh tinh.

Trong thư gửi về từ Senegal, nơi đang tiến hành quan sát tinh tinh, bà Jill Pruetz đã viết: “Theo như những quan sát, phần đông các loại tinh tinh khác không có thói quen mở rộng lãnh thổ bằng cách giết các bầy tinh tinh hàng xóm của mình… Do đó, coi hành vi này là hoạt động có tính chất cơ bản của tinh tinh là không thích hợp. Nhất là khi nó được đưa thành xu hướng giải thích cho các hành động xâm lược của con người thì rất nguy hiểm”.

Nhà nhân chủng học Mitani còn cho rằng, phát hiện mới về hành vi này của tinh tinh có thể tiết lộ thêm các lí do trong việc con người tiến hành các cuộc chiến tranh.

Ông khẳng định, trong thực tế, các nghiên cứu về hành vi của tinh tinh có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về nguồn gốc của sự hợp tác giữa con người. “Việc sát hại lẫn nhau giữa các nhóm tinh tinh mà chúng ta chứng kiến được xem là một kiểu hợp tác xã trong tự nhiên. Trong chừng mực nào đó, nó có liên quan đến việc nhóm người này tấn công nhóm người khác”.

"Trong quá trình này, những quan sát của chúng tôi đã chỉ ra rằng, tinh tinh mở rộng lãnh thổ sau đó phân phối lại những nguồn lực có được trong lãnh thổ đó cho những cá thể khác trong cùng nhóm”, Mitani nhấn mạnh.

Theo VNN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *