6/08, 8:18 am Những nhà sưu tập kỳ lạ nhất (1)

Một số loài vật có thói quen thu nhặt đồ phế thải. Chúng gom nhặt những đồ phế thải mang về chiếc tổ để sử dụng vào những việc hữu ích cho cuộc sống của mình.

Chim ác là


Chim ác là

Không chỉ có con người mới có thói quen sưu tập tiền đồng mà hiện tượng này cũng có ở chim ác là. Chim ác là được mệnh danh là tên trộm vô lễ vì chúng đánh cắp bất kỳ vật gì phát sáng, kể cả nắp chai, kim loại và cả tiền đồng. Một số nhà nghiên cứu tin rằng chim ác là xem vật thể chiếu sáng là thức ăn thì những người khác lại cho rằng chúng dùng những thứ kim loại trang trí chiếc tổ để thu hút bạn tình. Nhưng cho dù lý do gì thì hành động của chúng cũng không tốt lắm và người ta dùng cái tên của chim ác là để đặt cho những người có hành động tương tự. Những người đánh golf rất sợ khi chim ác là xuất hiện vì sẵn tiện chúng nhặt luôn cả những trái banh golf mang về tổ và giấu chúng thật kỹ lưỡng.

Con paica

Con paica là một loài trong họ hàng nhà thỏ nhưng chúng bé nhỏ hơn nhiều. Chúng sống trên vùng núi Rocky. Tuy nhiên, mùa hè trên vùng núi này rất ngắn, còn mùa đông thì quá dài và tuyết bao phủ gần như toàn bộ khu vực núi. Chính vì thế mà con paica bé nhỏ phải làm việc cật lực trong mùa hè để có thể dự trữ đủ thức ăn trong mùa đông lạnh giá. Để làm được điều đó, không còn cách nào khác là gom cỏ lại chất thành đóng to và phơi khô chúng để ăn qua mùa đông. Con paica làm việc suốt ngày để gom nhặt cỏ mang về khu vực hang ổ của mình. Tận dụng cái nắng ngắn ngủi của mùa hè để phơi khô cỏ vì nó hiểu rằng cỏ khô sẽ không bị hư hại nên có thể để được lâu hơn.

Chim cú đất


Chim cú đất

Chim cú đất có lẽ là nhà sưu tập kỳ lạ nhất chăng? Chúng sống trong những chiếc tổ được đào sâu xuống đất trên vùng bình nguyên của bang California. Sau khi xây dựng hang xong, con cú đực tìm đến những ụ phân bò trên thảo nguyên và dùng mỏ nhặt chúng về cho con cái làm nhiệm vụ nghiền nát chúng ra để đắp lên thành hang. Nghe có vẻ khá bẩn! Nhưng tất cả đều có nguyên nhân. Sở dĩ cú đất làm như thế là vì nó biết các loại côn trùng rất thích mùi thối của phân. Xây dựng tổ bằng phân sẽ là cách tốt nhất để thu hút các loại côn trùng đến để ăn và như thế vợ chồng cú nhà ta cứ ngồi ngoài cửa hang để dùng bữa, chẳng cần bay xa cho mệt.

Ong bắp cài đắp bùn


Ong bắp cài (ảnh minh họa)

Nghe tên có vẻ lạ, nhưng cũng dễ giải thích vì chúng xây tổ bằng bùn. Chúng nhặt bùn về nặn ra và xây dựng thành tổ của mình. Khi xây xong, những chiếc tổ trông giống những chiếc quan tài. Công việc hoàn tất, chúng bắt đầu cuộc hành trình đi tìm và bắt cóc những con nhện. Ong bắp cài không giết chết con nhện mà chỉ chích nộc độc vào cơ thể chúng cho chúng tê liệt hoàn toàn, sau đó nhét chúng vào trong cái tổ quan tài của mình. Khi đã đầy tổ, có nghĩa là đã có lương thực dự trữ, ong bắp cài bắt đầu sinh nở. Những cái kén được sinh vào trong những chiếc tổ quan tài và qua một thời gia, kén lớn lên thành ong con, con ong con không cần đi đâu xa mà cứ việc nằm chén những con nhện được bố mẹ nó bắt cóc một cách ngon lành.

Cá cichlids


Cá cichlids

Thu nhặt và biến vỏ óc biển thành vật trang trí là một trong những môn nghệ thuật của con người. Tuy nhiên, có một loài cá cũng thích thú với việc này. Chúng là cá cichlids. Cá cichlids thuộc loại cá nước ngọt. Công việc của chúng là sư tầm những vỏ óc, càng nhiều càng tốt, để xây dựng thành chiếc tổ của mình. Thu thập được càng nhiều vỏ óc sẽ quyến rũ được nhiều con cái. Vỏ óc chính là ngôi nhà của đàn cá thê thiếp của chúng vì con cá cái rất nhỏ, nhỏ hơn cái vỏ óc rỗng. Và cá cái dùng vỏ óc làm nhà để đẻ trứn
g vào trong đó.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *