Bên bờ hạnh phúc

Gấu trúc Raccoom

Một loại động vật chuyên bới tung những thùng rác của các gia đình để tìm thức ăn và sau đó bỏ mặc con người dọn dẹp, đó là gấu trúc raccoom. Tên gọi của loài gấu trúc này bắt nguồn từ bộ tộc bản địa đầu tiên ở Bắc Mỹ có nghĩa là “dùng tay”. Chính điều này đã giúp gấu trúc raccoom có khả năng thích nghi rất tuyệt vời. Bàn tay của gấu trúc trông gần giống với bàn tay của con người nhưng khéo léo hơn rất nhiều. Chúng có thể làm được những việc như kéo ngả thùng rác, mở cửa kính…

Gấu trúc Raccoom

Khi tìm kiếm giun và ấu trùng để ăn, chúng thậm chí còn lật tung cả thảm cỏ lên và cuộn chúng lại. Với độ nhạy cảm gấp 10 ngàn lần so với con người, bàn tay gấu trúc raccoom có thể làm được mọi việc, trong đó có những việc mà bàn tay con người không làm được. Bàn tay của gấu trúc raccoom có tác dụng như cái lưỡi, khi sờ vào vật nào đó thì nó biết ngay vật gì ăn được vật gì không thể ăn.

Chúng rửa chân rất nhiều lần trong ngày vì làm như thế sẽ giúp chúng cảm nhận thức ăn một cách thật tốt và hiệu quả hơn. Khi gặp vật gì hay đánh hơi được thức ăn thì chúng lục tung cả một khu vực để tìm. Chúng xé tất cả chỉ để tìm kiếm thức ăn. Chính điều đó đã gây cho con người biết bao sự phiền toái

Kiến

Kiến là loài vật có số lượng đông nhất thế giới. Nơi đâu trên trái đất này cũng có kiến, trong thành phố lẫn rừng sâu. Không chỉ chiếm số lượng đông đúc mà chúng cũng sử dụng lợi thế này rất hiệu quả. Khi bị tấn công, chúng liên kết lại như một đạo quân và đưa ra những nhát cắn điến người nhằm cảnh báo kẻ xâm hại. Loài kiến hoạt động có tổ chức và chúng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Chúng không có ngôn ngữ, khi ra lệnh, kiến chỉ tiết ra chất pheramon, giống như nước hoa để phân công nhiện vụ cho từng thành viên.

Kiến

Được xem là những kẻ gây phiền toái với số lượng đông nhất thế giới, chúng len lỏi vào tất cả các ngõ ngách nơi có con người và những sinh vật khác sinh sống. Vào tận tủ để thức ăn và làm tất cả thành thứ bỏ đi. Thậm chí, nhiều loài động vật hay những côn trùng như sâu cũng bị kiến tấn công và giết chết.

Gián

Gián thường xuất hiện ở những nơi hôi hám và dơ như ống cống. Nhưng những nơi đó chỉ là trạm dừng chân trước khi khởi hành vào nhà của một ai đó. Chúng vào nhà và chui vào những nơi nào có chứa thức ăn. Chúng sống trong các kẹt tủ trong nhà và đợi khi trời tối là len lỏi vào tủ tìm thức ăn. Do là loài sống trong môi trường bẩn, nên những nơi mà gián đi qua đều rất nguy hiểm và mọi mầm bệnh có thể được để lại trong nhà bạn.

Gián

Đặt biệt hơn, trên cơ thể gián có rất nhiều những sợi lông rất nhỏ, đó là những rada cảm ứng với thế giới bên ngoài. Những rada đó sẽ truyền tín hiệu lên sóng lưng và ra lệnh rất nhanh khi gặp nguy hiểm. Nên chúng ta rất khó giết chết chúng. Khi bàn chân ta cố tình đạp mạnh xuống chúng, luồng không khí đi trước bàn chân ta sẽ tác động đến những sợi lông nhỏ xíu trên cơ thể gián truyền tín hiệu về sống lưng, thế là gián biến mất khỏi bàn chân ta. Loài gián có thể sống và hoạt động trong tình trạng không đầu trong thời gian vài ngày.

Gấu đen

 

Gấu đen

Gấu đen là loài gấu rất lớn. Chúng có thể cao bằng con người. Ở các công viên quốc gia hay trong các khu rừng vùng Bắc Mỹ có rất nhiều gấu đen. Khi những đoàn khách du lịch đến và dựng trại, rồi những buổi ăn uống ngoài trời sau đó họ đi chơi, để lại mọi thứ thì cũng là lúc gấu đen xuất hiện. Chúng tìm thức ăn thừa của con người. Tuy nhiên, tệ hại hơn, gấu đen sẽ chui vào lều và lục tung mọi thứ lên chỉ để tìm thức ăn, thậm chí là chui tọt vào xe để lấy những chiếc thùng đựng thức ăn và xé nát chúng ra. Ngay cả những túi xách được treo lơ lửng trên cao cũng không làm khó được loài gấu đen chuyên quấy rối này.

Muỗi

Muỗi

Muỗi là kẻ quấy rối của bóng đêm. Khi đêm xuống thì cũng là lúc những sinh linh nhỏ bé nhưng có số lượng đông đúc này xuất hiện. Vòng đời của muỗi ngắn, chỉ vài ngày, nhưng lại là loài có số lượng động và cực kỳ nguy hiểm. Muỗi hút máu người vì máu rất cần cho việc cung cấp chất dinh dưỡng cho trứng và ấu trùng. Khi hút máu, muỗi tiết ra chất dịch làm máu không đông. Các hồng cầu của cơ thể người tiết ra chất dịch chống lại và gây ra cảm giác ngứa ngáy rất khó chịu. Mặc khác, muỗi là côn trùng có khả năng truyền bệnh rất cao. Trong lịch sử loài người đã có rất nhiều cái chết xảy ra mà nguyên nhân chính là do muỗi. Đặc biệt là việc truyền bệnh sốt xuất huyết đã cướp đi sinh mạng của nhiều người. Nên muỗi là loài gây ra phiền toái nhất trong thế giới này.

Bảng xếp hạng những động vật quấy rối (1)

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *