Bên bờ hạnh phúc

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã khai quật được hóa thạch của một loài khủng long giống chim và có 4 cánh tại phía Đông Bắc nước này. Họ cho rằng, đây có thể là mắt xích bị khuyết trong quá trình khủng long tiến hóa thành chim.

Hình ảnh được dựng lại từ hóa thạch chim Anchiornis huxleyi.

Trong một bài viết trên tạp chí Nature, các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho hay, họ đã tìm thấy hóa thạch nguyên vẹn của loài chim "Anchiornis huxleyi", sống trên trái đất cách đây khoảng 160 triệu năm, tại tỉnh Liêu Ninh.

Theo ông Xing Xu, nhà nghiên cứu từ Viện khoa học Trung Quốc tại Bắc Kinh, loài chim "Anchiornis huxleyi" chỉ có kích thước bằng một con gà. Chiều dài của nó chưa đầy 50cm và hộp sọ dài 6cm.

"Những phát hiện này cho thấy, chim có thể có nguồn gốc từ một loài khủng long 4 cánh kích cỡ nhỏ và tồn tại cách đây 160 triệu năm", ông Xu nói. "Đó là một mắt xích giữa khủng long hai cánh và chim. Nó sống trong khoảng thời gian mà chúng ta nghĩ là tổ tiên của loài chim từng tồn tại".

Trong một tuyên bố, các nhà nghiên cứu viết: "Những chiếc lông vũ dài mọc ở cả cánh, đuôi và chân, cho thấy giai đoạn 4 cánh có thể tồn tại khi khủng long tiến hóa thành chim".

Sự tiến hóa từ khủng long thành chim vẫn còn là chủ đề gây nhiều tranh cãi do thiếu các bằng chứng khoa học. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng hóa thạch của khủng long giống chim dường như xuất hiện quá muộn nên không thể giải thích chúng là tổ tiên thực sự của loài chim.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc tin rằng hóa thạch chim "Anchiornis huxleyi" là loài khủng long giống chim lâu đời nhất được phát hiện cho tới nay, cổ hơn cả Archaeopteryx, hóa thạch có hình dạng nửa khủng long nửa chim từng được biết tới trước đó.

Theo dantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *