Bên bờ hạnh phúc

Một kho báu thời Anglo-Saxon lớn nhất từ trước tới nay – bao gồm 1.500 báu vật trong đó có các vũ khí, đồ trang trí mũ sắt, tiền xu, cây thánh giá – đã được tìm thấy tại vùng Staffordshire thuộc miền bắc nước Anh.

Ông Terry Herbert, chuyên gia săn đồ cổ tại Burntwood, Staffordshire, đã tình cờ phát hiện ra kho báu khi tìm kiếm cánh đồng gần nhà, sử dụng một thiết bị dò tìm kim loại 14 năm tuổi.

Kho báu bao gồm 1.500 đồ vật…

… chứa khoảng 5 kg vàng và 2,5 kg bạc.

Kho báu này lớn gấp 3 lần so với kho báu bị chôn vùi dưới một con tàu được phát hiện ở Anh năm 1939.

Kho báu được tin là từng thuộc hoàng gia Saxon từ thế kỷ VII.

Một cây thánh giá bằng vàng bị biến dạng.

Một chiếc cán để tra kiếm bằng vàng.

Chiếc cán kiếm bằng vàng tuyệt đẹp với hoa văn cầu kỳ.

Hình con cá ở giữa hai con đại bàng.

Báu vật nằm ngay dưới lớp cỏ.

Các chuyên gia cho hay, phải mất nhiều tháng mới định giá được kho báu này.

Theo dantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *