Bên bờ hạnh phúc

Vienna là thủ đô nằm dọc bờ sông Danube của nước Áo, nổi tiếng thế giới với tên gọi “Thủ đô của âm nhạc”. Mới đây, Vienna vượt qua 215 thành phố khác như Geneva, Vancouver… được bình chọn là thành phố có chất lượng sống tốt nhất trong năm 2009.

Nhà hát kịch quốc gia Vienna

Vienna còn là một trong những thành phố đẹp và hấp dẫn nhất Châu Âu với vô số lâu đài, cung điện, viện bảo tàng, công viên cùng những bộ sưu tập nghệ thuật đặc sắc.

Vienna gắn liền với tên tuổi những nhạc sĩ, những ngôi sao âm nhạc có tiếng như Mozart, Beethoven, Schubert… Rất nhiều tác phẩm âm nhạc bất hủ đã được ra đời tại đây.

Ở Vienna đâu đâu cũng thấy di tích về các bậc thầy âm nhạc, dù ở đường phố lớn hay trong hẻm nhỏ, ở công viên hay quảng trường. Rất nhiều tên đường, công viên, nhà hát, phòng hội nghị mang tên các nhạc sĩ.

Khi dạo phố, du khách có thể dễ dàng nghe những điệu nhạc thánh thót bên tai. Bước vào bất kỳ quán rượu hay quán cà phê nào cũng thấy những ban nhạc biểu diễn say mê. Có lẽ người dân Vienna không thể tách rời âm nhạc một ngày. Cuộc sống của họ dường như gắn liền với âm nhạc.

Phía trong Nhà hát kịch quốc gia Vienna

Có khoảng 300 nhà hát kịch và phòng hòa nhạc được phân bố toàn thành phố. Nổi tiếng nhất là Nhà hát kịch quốc gia Vienna, được tôn làm Trung tâm ca kịch của Thế giới. Nhà hát là một công trình kiến trúc hùng vĩ mang phong cách La Mã gồm 6 tầng với 1.600 chỗ ngồi, riêng tầng 6 có thể chứa hơn 500 khán giả đứng. Mỗi năm, nhà hát có khoảng 300 buổi biểu diễn.

Vienna không chỉ là thành phố âm nhạc mà còn là một trong những thành phố vẫn còn lưu giữ rất nhiều dấu tích của thời vàng son với những tòa lâu đài tráng lệ, những công trình kiến trúc độc đáo và những thành tựu đặc sắc về nghệ thuật.

Nhà thờ St Stephen’s là biểu tượng chính của thủ đô Vienna

Biểu tượng chính của Thủ đô Vienna là nhà thờ St. Stephen’s được hoàn thành vào thế kỷ XVI với phong cách Gothic đậm nét – một hình thức kiến trúc đặc biệt thịnh thành ở châu Âu. Điểm nổi trội của nhà thờ St. Stephen’s là một mái vòm khổng lồ và ngọn tháp nghiêng cao 136,5 mét. Bên ngoài nhà thờ còn có nhiều tác phẩm nghệ thuật giá trị như: lăng mộ của vua Eugene triều đại Savoy, mộ cổ của hoàng đế Frederik đệ III… Nhà thờ có hai đỉnh tháp nhưng đáng chú ý là chỉ có chóp tháp phía Nam đã hoàn thiện vào năm 1433, còn chóp phía Bắc thì đến giờ vẫn còn bị bỏ dở.

Điểm nổi trội của nhà thờ St. Stephen’s là một mái vòm khổng lồ và ngọn tháp nghiêng cao 136,5 mét
Bên trong nhà thờ St Stephen’s
Một tác phẩm nghệ thuật về Thiên chúa trước nhà thờ St Stephen’s

Đến Vienna, du khách không thể không đến với Cung điện Schonbrunn, một trong những điểm đến được thăm viếng nhiều nhất ở đây và là Di sản văn hóa Tthế giới.

Cung điện Schonbrunn

Cung điện Schonbrunn có 1.441 phòng với những chi tiết bên trong được trang trí rất tinh tế và cầu kỳ. Khu vườn thượng uyển đằng sau cung điện có ngôi nhà Gloriette nằm ở trên một gò cao, từ đây du khách có thể nhìn bao quát khuôn viên của cung điện. Ngoài ra, cung điện Schonbrunn còn có khu vườn Tirolian – trồng nhiều loại cây nhiệt đới đến từ khắp các châu lục.

Khu vườn thượng uyển Tirolian

Những bức tượng điêu khắc bên ngoài cung điện Schonbrunn

 

Hành trình tiếp theo, du khách sẽ ghé thăm Hoàng cung Hofburg – từng là nơi ở của các vị vua chúa từ thế kỷ XIII đến đầu thế kỷ XX. Hiện Hoàng cung Hofburg đang lưu giữ nhiều bộ sưu tập nhạc cụ, vũ khí…

Hoàng cung Hofburg
Cổng vào của hoàng cung Hofburg

Cạnh đó là quảng trường của những anh hùng mang tên Heldenplatz với bức tượng anh hùng Archduke Karl – người chiến thắng quân đội Napoleon, bức tượng hoàng tử Eugene – người từng đánh bại quân Thổ Nhĩ Kỳ…

Heldenplatz – quảng trường của những anh hùng

Vienna còn có hơn 100 viện bảo tàng nghệ thuật lưu giữ nhiều kiệt tác từ thời trung cổ đến hiện đại, mỗi năm thu hút hơn tám triệu lượt khách tham quan. Tản bộ dọc theo đường King, du khách có thể ghé bảo tàng Kunsthistorisches để chiêm ngưỡng hàng trăm tác phẩm của các danh họa nổi tiếng như: Bruegel, Rembrandt, Caravaggio, Titian…

Bảo tàng Kunsthistorisches và khung cảnh bên trong

Bảo tàng Naturhistoriches nổi tiếng với bức tranh thần Vệ Nữ Willendof tuyệt đẹp; bảo tàng Applied Art với hàng triệu bộ sưu tập: gốm sứ, tơ sợi, hội họa… Đặc biệt, trong hành trình này, chắc chắn du khách sẽ đến viếng căn nhà của Mozart để xem nơi ông trú ngụ và soạn nhạc. Những vật dụng, bàn ghế trong nhà vẫn còn được giữ nguyên và ngôi nhà được gọi là Nhà bảo tàng Mozart.

Vienna có nhiều con đường nổi tiếng. Đại lộ Ringstrasse với những quán cà phê đặc sắc thu hút rất nhiều khách du lịch. Với người Vienna, những quán cà phê là một phần cuộc sống của họ. Bước vào các quán cà phê, du khách như lạc vào một thế giới khác. Đón khách là người bồi bàn ăn mặc sang trọng, thậm chí có người còn hóa thân thành những nhân vật thiên tài âm nhạc.

Các quán cà phê thường tọa lạc ở những ngôi nhà cổ kính, phòng ốc được trang trí cầu kỳ mà ấm cúng. Tường được chạm trổ kỳ công, trên trần nhà là những chùm đèn pha lê có tuổi đời hàng trăm năm.

Trung tâm mua sắm Mariahilfer Strasse

Trung tâm mua sắm Mariahilfer Strasse của Vienna với hàng trăm cửa hàng bán quần áo, đồ trang sức, phim ảnh, thiết bị máy tính… nằm xen kẽ với những nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim, rất thuận tiện cho du khách vừa tham quan mua sắm, vừa có thể thưởng thức những món ăn đặc trưng của Vienna.

Theo baocantho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *