Uganda là một đất nước nằm ở khu vực đông Phi. Hầu hết người dân Uganda đều sở hữu một chiếc xe đạp Boda – boda, tức là xe đạp taxi. Họ sử dụng nó như một phương tiện để kiếm sống. Giá mỗi lần đưa đón khách bằng xe đạp taxi vào khoảng 300 si-linh, tương đương 3.600 đồng Việt Nam.

 

Xe đạp taxi Boda – boda được sử dụng để vận chuyển mọi thứ, từ hàng hóa cho đến hành khách. Cái tên “Boda – boda” bắt nguồn từ từ “Border” trong tiếng Anh có nghĩa là “biên giới”. Sở dĩ nó có tên gọi như thế vì xưa kia, người Uganda dùng xe đạp để vận chuyển mọi thứ qua biên giới. Hầu hết những chiếc xe đạp mà người Uganda sử dụng có xuất xứ từ Ấn Độ và Trung Quốc. Chúng được sử dụng trên những con đường ghồ ghề và nơi có địa hình hiểm trở. Vì thế, tuổi thọ của những chiếc xe này thường không quá 4 đến 5 năm.

Để giúp đỡ người dân Uganda cải thiện cuộc sống, Tổ chức FABIO (Văn Phòng Thông Tin Xe Đạp Châu Phi) tổ chức một cuộc đua xe đạp trong thành phố và khuyến khích tất cả mọi người tham gia.

 

FABIO tại Jinja có hai chương trình hỗ trợ dân địa phương. Một chương trình được gọi là xe đạp tín dụng. Theo đó, FABIO bán xe với mức giá bình thường, nhưng người mua sẽ được trả dần. Chương trình còn lại là tài trợ, FABIO chia sẻ chi phí khi mua xe. Người được tài trợ trả một nửa và FABIO trả một nửa số tiền mua xe. 65% những người hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ của FABIO là phụ nữ. Những chiếc xe mà FABIO cung cấp cho phụ nữ có ích cho cả gia đình của họ.

 

Người dân Uganda cũng tự chế những chiếc xe đạp làm xe cứu thương sử dụng tại những khu vực nông thôn xa xôi, nơi mà xe hơi không thể đến được. Những chiếc xe đạp cứu thương còn có thể chở những phụ nữ mang thai đến các trung tâm y tế địa phương.

Những chiếc xe đạp đã thật sự gắn liền với cuộc sống của người dân trên đất nước Uganda và nét văn hóa xe đạp taxi cũng đã ra đời từ đó.

Hồng Hậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *