Đó là đền thờ thần Hephaestus, con trai của Zeus và Hera, người cai quản ngọn lửa, kim loại, các nghề thủ công và cả những ngọn núi lửa phun trào.

Đền thờ của Hephaestus nằm cách trung tâm Athens 1 km và cách Acropolis 500met về phía Tây Bắc. Đền thờ được xây dựng vào khoảng năm 449 trước Công nguyên. Đây là ngôi đền Hy Lạp cổ đại được bảo tồn tốt nhất trên thế giới, nhưng về thực tế vẫn ít nổi tiếng hơn người hàng xóm lừng lẫy của mình – Parthenon.

Ngôi đền này còn được gọi là Theseum. Người ta tin rằng, trong thời Byzantine, xương của Theseus – người anh hùng huyền thoại Hy Lạp đã được chôn ở đó. Ngôi đền này cũng dành cho Athena Ergane, của nữ thần bảo trợ của thành phố, chịu trách nhiệm về đồ gốm và đồ thủ công.

Hephaestus được xây dựng bằng đá cẩm thạch từ núi Pentelus, theo lối kiến trúc Doris 6 cột phổ biến, sáu cột mặt chính và mười ba cột ở hai bên (kể các cột góc hai lần). Cả cổng vào điện thờ và hậu sảnh được trang trí bằng phù điêu cột Lonic (thay vì kiểu kiến trúc điển hình triglyphs Doris).

Các bức phù điêu tại đền phần lớn miêu tả cuộc chiến  giữa Theseus và Heracles với Minotaur (quái vật nửa người nửa bò).

Chỉ có 18 trong 68 metopes – các tấm đá vuông trang trí nằm giữa ba vạch dọc của đền thờ Hephaestus là hình phù điêu, phần còn lại chỉ được sơn trơn. 10 metopes chính ở phía Đông miêu tả những kỳ công của Heracles, 4 metopes dài về phía Bắc và phía Nam miêu tả chiến công của người anh hùng Theseus.

Ngoài ra, trong đền còn đặt 2 bức tương bằng đồng của Athena và Hephaestus. Hiện nay, 2 bức tượng đã không còn, nên tất cả hình ảnh chỉ là được tái hiện lại.

Theo kenh14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *