Bên bờ hạnh phúc

The Great Barrier Reef (dãy đá ngầm san hô lớn nhất thế giới có chiều dài 2027km) này nằm ở phía đông của bờ biển Australia, là một trong những nơi tuyệt vời nhất, một di sản thiên nhiên và là một trong những điểm đến được ưa thích nhất nhất thế giới.

Kết hợp với thời tiết tuyệt vời, rừng mưa nhiệt đới nguyên sơ, những bờ biển trải dài cát trắng và một vùng biển với sự biến đổi màu liên tục từ xanh dương, xanh lam đến xanh lá cây, chắc chắn đây sẽ là một điểm đến đầy thú vị cho du khách nằm phơi nắng trên các bãi biển, bơi lội, lướt sóng, đi dạo trên du thuyền hoặc nhấm nháp một ly rượu tại các quán bar trên bờ biển. Mà trong đó thú vị nhất với du khách là các tour lặn xuống biển để nhìn ngắm các cụm san hô đầy màu sắc.

Vùng này cũng có rất nhiều các động vật biển hoang dã như cá nược (loài thú thuộc bộ lợn biển), rùa xanh, các loại cá heo, cá voi và hơn 1500 loài cá biển, 4000 loại động vật thân mềm và hơn 200 loài chim biển.

Hệ thống Great Barrier Reef còn có hơn 3000 đá ngầm xếp thành từng dãy có kích thước từ 1 -10.000 ha. Những dãy đá ngầm này nằm rải rác nối với những hòn đảo đẹp và những đảo san hô bình dị bao phủ một diện tích lớn hơn 300.000km.

Sinh vật phong phú dưới dải san hô

Chính những dải san hô này tô điểm thêm cho những dãy đá ngầm và nó tạo nên sự đa dạng của biển và động vật sống ở đó. Trong đó phải kể đến loại san hô polip (sinh vật đơn bào dạng ống) – là những sinh vật nhỏ liên kết với nhau tạo thành từng cụm. Những cụm san hô này còn kết hợp lại với nhau tạo thành những rừng san hô đầy màu sắc.

Ở đây còn có nhiều loại san hô khác, một số phát triển rất chậm và sống hàng trăm năm tuổi. Màu của những san hô này có được là do tảo. Những san hô còn sống có nhiều màu nhưng khi chết thì san hô này lại mang màu trắng.

Chính vẻ đẹp hoang sơ và quyến rũ này mỗi năm đã kéo đến cho nước Úc một lượng khách không nhỏ. Nhưng gần đây do tác động của việc thay đổi khí hậu, đánh bắt cá và tình trạng ô nhiễm từ các trang trại gần đó cũng làm ảnh hưởng xấu đến Great Barrier Reef , và chính phủ Úc đã thông qua luật không được đánh bắt cá trong phạm vi 1/3 khu vực này để bảo vệ một cảnh đẹp hiếm có trên thế giới.

Đ.TÂM (Theo Culture and Recreation)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *