Bên bờ hạnh phúc

Xuất thân từ cuộc thi tìm kiếm nhan sắc Miss Hong Kong, song công chúng chỉ thực sự yêu mến các kiều nữ sau khi họ tham gia lĩnh vực diễn xuất nhiều thử thách. Vương miện Hoa hậu đã trở thành đòn bẩy đưa người đẹp đến với thế giới điện ảnh phù hoa.

 
Lý Gia Hân (sinh năm 1970) sau khi đoạt ngôi Hoa hậu Hong Kong và Hoa hậu Người Hoa Quốc tế năm 1988 đã được hãng TVB mời đóng phim truyền hình. Dần thành danh trong vai trò diễn viên với nhiều bộ phim nổi tiếng Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, Đọa lạc thiên sứ… hiện Lý đang sống hạnh phúc với chồng, tỷ phú Hứa Tấn Hanh và cậu con trai 4 tháng tuổi.

 

 
Trương Mạn Ngọc sinh ngày 20.9.1964 tại Hong Kong, trong một gia đình thương gia gốc Thượng Hải. Do gia đình chuyển sang Anh sinh sống, thời thơ ấu và niên thiếu của Trương trải qua ở nước ngoài. Năm 1983, khi Mạn Ngọc tròn 19 tuổi, cô trở về Hong Kong tham gia cuộc thi Miss Hong Kong của hãng truyền hình TVB và được trao ngôi Á hậu. Cùng năm này, cô cũng vào đến vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World 1983). Sắc đẹp đã mở ra cho Trương Mạn Ngọc con đường đến với nghệ thuật. Cô bắt đầu tham gia đóng nhiều phim truyền hình cho hãng TVB, trong đó phải kể tới bộ Tân trát sư huynh (1984) đóng cùng Lương Triều Vĩ và Lưu Gia Linh.

 

 
Á hậu Hong Kong 1973 Triệu Nhã Chi từng nổi tiếng với những bộ phim cổ trang Bến Thượng Hải, Người tình của Tần Thủy Hoàng, Những câu chuyện về vua Càn Long… Dù đã lui vào hậu trường và làm mẹ của 3 con cùng gia đình hạnh phúc, nhưng Triệu Nhã Chi luôn nhận được tình cảm mến mộ của đông đảo khán giả.

 

 

Chung Sở Hồng xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1979, và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm đó. Sở Hồng tham gia bộ phim đầu tay vào năm 1980, và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả từ diễn xuất đến vẻ đẹp rất tự nhiên, quyến rũ. Những năm đầu thập niên 80, 90, cô luôn được xếp vào top những gương mặt đẹp nhất của điện ảnh Hong Kong, và xuất hiện trong hàng loạt phim điện ảnh sánh đôi bên nam tài tử nổi tiếng Châu Nhuận Phát. Kể từ đó, hai người được mệnh danh là "Cặp tình nhân đẹp đôi nhất màn ảnh xứ Cảng Thơm".

Năm 1991, Chung Sở Hồng rút lui khỏi làng giải trí và kết hôn với chuyên gia quảng cáo Mike Chu. Cô dành thời gian giúp chồng quản lý việc kinh doanh, và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Đến năm 2007, chồng cô mất do bệnh ung thư dạ dày.

 

 

Viên Vịnh Nghi sinh năm 1971 tại Hong Kong trong một gia đình gốc Đông Hoàn, Quảng Đông. Năm 18 tuổi, cô ghi danh tham gia cuộc thi Miss Hong Kong và giành vương miện cao quý, đồng thời giành luôn giải Hoa hậu ảnh. Tại cuộc thi Hoa hậu Người Hoa Quốc tế tổ chức cùng năm, Viên Vịnh Nghi giành vị trí Á hậu 1.

Sau khi đoạt vương miện hoa hậu, Viên Vịnh Nghi lập tức được hãng TVB mời làm diễn viên cho một số bộ phim truyền hình như Ngã ái mai côi viên, Ngã vi tiền cuồng… Một năm sau ngày đăng quang, cô bước chân vào làng điện ảnh với vai diễn điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết Tuyệt đại song kiêu của Cổ Long.

Vai diễn trong bộ phim điện ảnh thứ hai, Á phi dữ ái cơ (1993) đã đem về cho Viên Vịnh Nghi giải Diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong. Liên tiếp sau đó, Viên Vịnh Nghi gặt hái rất nhiều thành công trong nghiệp diễn. Năm 2001, cô kết hôn bí mật với nam diễn viên, ca sĩ Hong Kong Trương Trí Lâm và có một đứa con đầu lòng năm 2006.

 

 

Quách Khả Doanh sinh ngày 27.11.1970 tại Hong Kong. Năm 1993, Quách Khả Doanh tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong và giành giải thưởng Thí sinh có tiềm năng diễn xuất và Thí sinh được báo chí cảm tình nhất. Tuy chỉ đạt giải khuyến khích, nhưng một tuần sau đó, Đài truyền hình TVB đã ký hợp đồng đóng phim với cô. Sau bộ phim Giọt máu trong đêm và Hồ sơ trinh sát, tên tuổi Quách Khả Doanh vụt sáng.

Quách Khả Doanh và Lâm Văn Long "phải lòng" nhau sau khi đóng chung bộ phim Cuộc tình vạn dặm vào năm 1996. Sau 8 năm yêu đương, hai người tổ chức một đám cưới rất lãng mạn vào năm 2004. Đầu năm 2010 người đẹp họ Quách đã hạ sinh cô con gái đầu lòng với Lâm Văn Long.

 

 
Xa Thi Mạn gia nhập làng giải trí sau khi giành danh hiệu Á hậu II tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1997. Được đài TVB phát hiện năm 1999, Thi Mạn xuất hiện trong rất nhiều bộ phim của đài truyền hình này như Hồ Sơ Trinh Sát 4, Thâm Cung nội chiến… Hiện cô là một trong những diễn viên có mức thù lao cao nhất tại thị trường Đại Lục (hơn 400.000 NDT/tập phim). Ngoài ra, cô còn được mệnh danh là nữ hoàng quảng cáo vì luôn là gương mặt đại diện phát ngôn cho nhiều sản phẩm trong nước.

 

 
Trần Pháp Dung sinh năm 1967 – là một nữ diễn viên Hong Kong. Cô từng giành được vương miện Hoa hậu năm 1989 và còn tham dự nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế khác như Hoa hậu Hoàn vũ 1990 năm 23 tuổi.

 

 
Quách Thiện Ni đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 1999. Cô chỉ thực sự nổi danh và được khán giả biết đến nhiều khi tham gia bộ phim Tầm Tần Kí (do hãng truyền hình TVB sản xuất), đóng chung với nam diễn viên Cổ Thiên Lạc. Cô được nhiều khán giả yêu mến qua bộ phim Ngưu Lang Chức Nữ (TVB sản xuất năm 2003). Hiện Quách Thiện Ni là nữ diễn viên chủ chốt của đài TVB.

 

 
Thái Thiếu Phân đoạt giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1991, sau đó sự nghiệp phim ảnh của cô bắt đầu rộng mở, với nhiều giải thưởng điện ảnh và truyền hình Hong Kong. Thái Thiếu Phân lên xe hoa với nam diễn viên Trương Chấn năm 2008 và hạ sinh một bé gái vào đầu tháng 5 năm nay.

 

 
Quách Ái Minh sinh năm 1967 và trở thành Hoa hậu Hong Kong năm 1991. Bước chân vào làng giải trí không bao lâu, cô trở thành gương mặt được yêu thích nhất nhì của TVB trong suốt thập niên 90. Năm 1992, trong thời gian đóng bộ phim Đại thời đại, cô hoa hậu xinh đẹp và anh "Hắc mã hoàng tử" Lưu Thanh Vân phải lòng nhau. Lưu Thanh Vân và Quách Ái Minh kết hôn năm 2000, cho đến nay họ đã có 10 năm hạnh phúc bên nhau.

 

 
Châu Hải Mi sinh tháng 12.1966 tại Hong Kong, Trung Quốc. Sở hữu nét đẹp khả ái và dịu dàng, Châu Hải Mi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1985. Tuy không đoạt giải, nhưng vẻ đẹp của cô được các đạo diễn chú ý. Năm 1985, Châu Hải My khởi đầu nghề diễn với vai phụ Dương Cửu Muội trong phim Dương Gia Tướng của TVB. Từ sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi với diễn viên Lữ Lương Vỹ năm 1988, cô luôn chạy trốn xe hoa. Nhưng sau khi gặp chàng ca sĩ Trung Quốc kém cô 24 tuổi, Châu Hải My đã chấp nhận lời cầu hôn của anh. Hiện hai người đang sống tại Bắc Kinh.

  

 

Trương Khả Di từng lọt vào vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1994, và nổi danh làng giải trí với hai bộ phim Old Time Buddies One Good Turn Deserves Another vào những năm 90. Trương quen mặt với khán giả Việt Nam trong vai nàng An Xuyến trong Thâm cung nội chiến. Sau một năm sống chung với nhà tài phiệt Tăng An Bang, cô chia tay người tình khi chưa kịp tổ chức một đám cưới như dự định.

Trước khi yêu Tăng An Bang, người đẹp 41 tuổi từng trải qua mối tình 8 năm với Đổng Ba, cháu trai của Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Đổng Kiến Hoa và sau đó là với nhà quản lý Trần Dung Sâm. 

  

 
Sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1998, Hướng Hải Lam (34 tuổi) trở thành diễn viên đài TVB. Cô góp mặt trong rất nhiều phim truyền hình của hãng này như Hồ sơ trinh sát, Riches and Stitches, The Charm Beneath, Seed of Hope và nổi tiếng nhất là The Legend Of Lady Yang… Tuy nhiên, mới đây, Hoa hậu đã tuyên bố rút khỏi làng giải trí để tập trung công việc kinh doanh tại Thượng Hải.

 

 
Dương Tư Kỳ sinh năm 1978, đoạt vương miện Hoa hậu Hong Kong năm 2001. Bắt đầu từ bộ phim đầu tay Mặt trái của tình yêu, tính đến nay Tư Kỳ đã đóng gần 20 phim. Hiện cô đang hẹn hò với nam diễn viên Lý Vĩnh Hào.

 

 
Lý San San đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 1996, sau đó một năm cô gia nhập làng điện ảnh. Những bộ phim cô đã tham gia Cuộc chiến với lửa, Chú chó thông minh, Truy tìm bằng chứng 1 và 2, Hồ sơ trinh sát 4

 

 
Sau khi đăng quang cuộc thi Công chúa Hong Kong năm 1968, Lý Tư Kỳ bước chân vào làng giải trí. Những bộ phim bà đã tham gia như Thư Kiếm Ân Thù Lục, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng, Tề Tiếu Ân Duyên, Nữ Nhân 30, Nghĩa Nặng Tình Thâm, Đường Tâm Phong Bạo.

 

Theo xzone

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *