Bên bờ hạnh phúc

Khi mới ra đời, thương hiệu Mr Đàm khiến người ta dè chừng vì độ sốc của nó. Đến nay, dù không thích nhưng họ vẫn phải thừa nhận: nó “độc” và “lạ”.

Đàm Vĩnh Hưng thuộc mẫu đàn ông khó đoán. Nhìn thì có vẻ lúc nào cũng lấp lánh với những bộ trang phục đắt tiền nhưng thực tế, anh khó tính hơn nhiều. Không phải Hưng muốn chơi trội mà vì anh muốn tạo thiện cảm với người đối diện. Và rực rỡ hay giản dị, lại phụ thuộc vào nơi Hưng tới. “Tôi chọn số đông để lựa chọn phong cách thời trang của mình. Ấy là khi cái tôi thích trùng với cái mà số đông ưng thuận”, anh nói.

 

Các ngôi sao lớn thường tổ chức một live show hàng năm, riêng anh có một show lớn và nhiều show nhỏ. Mr Đàm đang xuống dốc nên mới cố gắng làm nhiều show?

Có thể người Việt Nam quen với việc ca sỹ lâu lâu có một show, chứ chậm rãi như vậy Hưng không thích. Hưng thích kiểu khác, cái tên của mình dựng lên, mình phải làm cho nó luôn luôn “hot”. Hưng dám nhận mình là ca sỹ ở Việt Nam làm việc nhiều nhất, liên tục nhất.

Hưng tổ chức nhiều show, một show lớn để đúc kết những thứ đã làm được trong một năm, một số show vừa vừa cho những người ít có điều kiện đi vũ trường và ít tốn kém. Đó là cách làm việc của Hưng.

Hơn mười năm qua, sự nghiệp của âm nhạc của anh thăng tiến và phong cách ăn mặc cũng thay đổi khá nhiều. Dường như, Đàm Vĩnh Hưng ngày càng biết cách lấy lòng fan bằng những “chiêu” độc khi biểu diễn trên sân khấu. Có bí quyết gì chăng?

Do những ý tưởng của Hưng… không giống ai nên Hưng mới “chế” ra các động tác, phong cách hát đặc biệt trên sân khấu. Lúc nào Hưng cũng có cảm giác mình là một dũng tướng sẵn sàng lao vào trận. Làm hết mình, đốt hết gas. Nhờ đó, khán giả được hưởng trọn vẹn cái gọi là cảm xúc của một bài hát.

Bên cạnh đó, Hưng cũng phải am hiểu, biết tâm lý khán giả muốn gì. Chỉ cần bước tới một điểm trên sân khấu, chỉ cần một ánh nhìn hay cái liếc mắt cũng làm cho người ta xao xuyến, Hưng biết cách làm điều đó. Và cộng hết tất cả lại, nó tạo ra phong cách mạnh mẽ của riêng Hưng.

Người ta nói nghệ sĩ có phong cách ăn mặc đẹp không phải do họ đắp lên mình trang sức đắt tiền, quan trọng là họ thấy thoải mái với những gì mình đang mặc, còn vẻ đẹp toát ra từ phong thái. Càng về sau, tôi càng thấy phong cách của anh nhẹ nhàng và tự tin. Anh có nghĩ sự tự tin làm cho người ta đẹp hơn rất nhiều?

Đúng rồi, tự tin quan trọng lắm, nhưng tự tin cần đi đôi với thẩm mỹ, mà hầu như ai cũng nói mình có thẩm mỹ hết. Một người mặc quần áo rách, họ cho đó là thẩm mỹ và gật gù về điều đó.

Tuy nhiên, gu thẩm mỹ nào nhận được sự tán thưởng của số đông khán giả mới trở thành cái chung. Ai cũng nói mình biết cách ăn mặc đẹp, nhưng họ có được khán giả đón nhận không mới là điều quan trọng.

Qua thời gian, Hưng tìm được cho mình lối ăn mặc có dấu ấn riêng và gu thẩm mỹ đo được sự hài lòng của mọi người. Hưng nghĩ mình là người cầu tiến.

 

Nghĩa là anh vừa mặc vừa… lắng nghe công chúng xôn xao?

Không phải là lắng nghe mà nếu cảm thấy bộ trang phục không phù hợp với bối cảnh và thời điểm, Hưng sẽ chọn bộ khác đẹp hơn.

Có nghĩa là trước đây khi mới nổi tiếng, anh ăn mặc theo phong cách…

… Ngẫu hứng.

Bây giờ, anh đã biết cân nhắc để tạo phong cách ăn mặc ấn tượng của riêng mình?

Chính xác! Hưng cũng kỹ tính lắm, ngay cả học trò, bạn bè hay đồng nghiệp của Hưng cũng bị ảnh hưởng. Trang phục và phụ kiện Hưng chọn chắc chắn phải phù hợp với nhau mới tạo nên một style riêng.

Một số người không thích Hưng mặc trang phục đàng hoàng. Họ muốn Hưng mặc đồ sốc, nhưng chỉ là số ít nên Hưng không chọn.

Tuy nhiên, có những chương trình Hưng làm sốc hơn, cao cấp hơn, quái hơn, ai nhìn cũng thán phục, cả những người hiền lành nhìn vào cũng thấy đẹp, như vậy mới hay.

Ở thời điểm hiện tại, anh được coi là ngôi sao “hàng hiệu”. Anh thấy mình nên chọn những bộ trang phục như thế nào?


Nói không ai tin chứ Hưng mặc đồ bình thường nhiều lắm. Mọi người cứ nghĩ Hưng chỉ mặc đồ hiệu, nhưng thực ra Hưng rất đơn giản. Ở nhà, Hưng mặc đồ thật rộng, thoải mái, còn ra đường thì đúng là không thể cẩu thả được.

Một điểm nữa là Hưng biết chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh. Ví dụ như hát cho sinh viên, Hưng không thể nào mặc dồ kim sa hột lựu, kim tuyến… Hát phục vụ người nghèo, Hưng càng mặc đồ bình thường, có khi chỉ là bộ đồ trắng đơn giản, không thương hiệu gì hết.

Đến những nơi có nhiều đại gia, Hưng phải đắn đo mang trên người đồng hồ ra sao, nhẫn thế nào, mắt kính thế nào. Tới diễn ở vũ trường, dân chơi rất nhiều, Hưng chọn những đồ sốc nhất, mới nhất, đồ hiệu để họ lúc nào cũng phải chăm chăm vào mình.

Còn hát trong các dịp lễ kỷ niệm hay lễ hội, bộ vest trang trọng là hợp nhất. Trong những lần hát vui cho đám cưới thì Hưng hạn chế mặc đồ đen mà chủ yếu diện áo hồng, áo xanh cho rực rỡ.

Cảm ơn anh về buổi trò chuyện. Chúc thương hiệu Mr Đàm ngày càng tạo được tiếng vang với người hâm mộ.

Theo tintuconline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *