Sau gần 25 năm, ê kíp làm phim Biệt động Sài Gòn, gồm đạo diễn Long Vân, các diễn viên Hà Xuyên, Thúy An, Nhất Phương và tổ quay phim gặp nhau, bàn bạc kế hoạch dựng phần tiếp theo mang tên Những đứa con của các chiến sĩ biệt động.

Những đứa con của các chiến sĩ biệt động do hãng Nhất Phương phối hợp với TFS sản xuất sẽ có ba phần, mỗi phần 35 – 40 tập, dự kiến khởi quay vào quý 2/2010 để phát sóng đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành công an nhân dân 19/8 (19/8/1945 – 19/8/2010).

Ảnh: sưu tầm

Dư âm của Biệt động Sài Gòn sau hơn 20 năm vẫn không phai nhạt là một động lực để những nghệ sĩ năm xưa tiếp tục với dự án mới. Phim kể về thế hệ con của những người chiến sĩ biệt động Ngọc Mai, Tư Chung, Thanh Lan, ni cô Huyền Trang… trong vai trò các chiến sĩ công an, chiến đấu trong đời sống hằng ngày để giữ gìn trật tự, an ninh cho xã hội. Trong số họ, không phải không có những người bị sa ngã, do ăn phải “đạn bọc đường”. Nhưng bằng tình yêu thương, dạy dỗ của các bậc cha chú, sự giúp đỡ của bạn bè, họ nhận ra lỗi lầm và biết dừng lại trước khi quá muộn, mặc dù cái giá phải trả cho sự tỉnh ngộ đó là những mất mát rất lớn.

Theo nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Xuân Hải, ban đầu anh chỉ định viết về cuộc đấu tranh chống tội phạm hình sự, mại dâm, cờ bạc… ở các thành phố lớn. Nhưng qua tìm hiểu một số gương chiến sĩ ngoài đời mà thế hệ con họ cũng nối nghiệp, anh nảy ý định viết tiếp câu chuyện Biệt động Sài Gòn, một bộ phim có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Ba phần của bộ phim mới sẽ tập trung vào ba vấn đề lớn: chống tội phạm hình sự, chống tội phạm xâm nhập đặc biệt để bảo vệ an ninh tổ quốc và chống tội phạm kinh tế, tham nhũng. Khác với loạt phim cảnh sát hình sự, trong Những đứa con của các chiến sĩ biệt động có vai trò đặc biệt của thế hệ cha anh, những người có ảnh hưởng lớn đến lớp trẻ vừa tài năng vừa còn vương vất tâm lý háo danh, tự mãn. Ngoài những chuyện nghề nghiệp, phim cũng không kém phần lãng mạn khi đề cập đến mảng tình yêu người chiến sĩ.

Những khó khăn

Tỏ ra hứng khởi với dự án mới, đạo diễn Long Vân nhận xét tốt về kịch bản. Nhận làm phim này, ông cũng muốn chứng tỏ rằng phim video có thể hay không kém phim nhựa. Tuy nhiên, điều đạo diễn lo lắng là vốn làm phim thấp, và thời gian quay thì phía nhà sản xuất yêu cầu 3 ngày/tập. “Với tốc độ chóng mặt như vậy thì chất lượng phim khó đảm bảo”, ông nói và cho biết đang thương lượng để tăng lên 5 ngày, nhưng cũng khó vì nhà sản xuất cần rút ngắn thời gian để tránh lỗ.

Bên cạnh đó là khó khăn trong việc tập hợp dàn diễn viên Biệt động Sài Gòn cũ. Diễn viên Quang Thái (vai Tư Chung) sức khỏe không được tốt, Thúy An (Thanh Lan) đang sống ở nước ngoài, Nhất Phương (Ba Cẩn) xa rời màn ảnh đã lâu nên tỏ ra đắn đo trước lời mời nhận vai mới. Hiện giờ, mới có đạo diễn Long Vân và NSƯT Hà Xuyên (vai Ngọc Mai) là hai gương mặt của ê-kíp cũ có thể tham gia trong bộ phim mới.

Theo đạo diễn Long Vân, những bộ phim về chiến tranh có giá trị trước đây như Cánh đồng hoang, Biệt động Sài Gòn, Giải phóng Sài Gòn… đều do Nhà nước bỏ tiền đầu tư, đạo diễn chỉ chuyên tâm làm những thước phim có chất lượng. Còn giờ đây, đạo diễn phải lo tìm nhà đầu tư, quảng cáo để có đủ tiền làm phim, không thể tập trung vào chuyên môn, nên phim khó hay.

“Một bộ phim nếu hay sẽ thu hút cả triệu người xem”, đạo diễn Long Vân nói. Vì thế, ông cho rằng, với những đề tài về sự nghiệp cách mạng, Nhà nước cần đánh giá đúng và đầu tư xứng đáng.

Theo datviet

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *