Bên bờ hạnh phúc

Chiến dịch giải phóng Thừa Thiên – Huế do lực lượng vũ trang Quân khu Trị – Thiên và Quân đoàn 2 thực hiện bắt đầu từ ngày 21-3-1975. Ngay trong ngày 21-3, lực lượng của Quân đoàn 2 đã đập tan hệ thống phòng ngự của địch ở phía Tây đường số 1 từ Nam Lương Điền đến Bắc Phú Lộc, làm chủ một đoạn đường số 1 từ Ràng Bò đến làng Bạch Thạch, hình thành thế bao vây địch ở thành phố Huế và Phú Bài.

Quân giải phóng tiến vào Ngọ Môn, cố đô Huế.

 

Ngày 24-3-1975, sĩ quan và binh lính cơ quan Bộ Tư lệnh tiền phương Quân đoàn 1 của địch ở Mang Cá Lớn cũng như các đơn vị chủ lực, bảo an khác của địch tháo chạy về hướng các cửa biển Thuận An, Tư Hiền vào Đà Nẵng.

Rạng sáng 25-3-1975, Quân giải phóng mở tiếp đòn tiến công quyết định vào thành phố Huế. Sư đoàn 325 và Sư đoàn 324 tiến công quận lỵ Hương Thủy, theo đường 1 đánh chiếm căn cứ Phú Bài và tiến thẳng vào nội đô Huế. Trung đoàn 101 và Trung đoàn 3 cùng lực lượng vũ trang địa phương đánh chiếm các mục tiêu chủ yếu trong thành phố. Đến tối ngày 25-3-1975, Quân giải phóng đã đập tan toàn bộ quân địch trong thành phố Huế. Sáng ngày 26-3, chiến dịch giải phóng Thừa Thiên – Huế kết thúc thắng lợi. Thừa Thiên – Huế hoàn toàn giải phóng!

Với thắng lợi này, Quân giải phóng đã đập tan tấm lá chắn mạnh nhất của địch ở phía Bắc, mở toang cánh cửa để tiếp tục phát triển cuộc tiến công về phía Nam, giải phóng thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Trung Trung bộ, làm thất bại ý đồ rút quân co cụm về Đà Nẵng cố thủ của quân đội chính quyền Sài Gòn.

Nguồn: Hồ Sơn Đài ( SGGPO )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *