Bên bờ hạnh phúc
Mỗi khi nhắc đến biển đảo Việt Nam hẳn nhiều người sẽ nhớ ngay đến hoa bàng vuông, loài hoa từ lâu đã được coi là "đặc sản" của các đảo lớn tiền tiêu Trường Sa, Hoàng Sa, Lý Sơn… 
Hoa bàng vuông dường như sinh ra là để thích nghi với những hòn đảo xa, với cát và gió mặn của biển cả. Hoa chỉ hé nụ khi trời bắt đầu vào tối, và những nhuỵ hoa kiêu sa đẹp đến nao lòng sẽ bung nở khi ánh hoàng hôn tắt hẳn. Loài hoa biểu tượng cho biển đảo Tổ quốc này đã toả ra trọn vẹn vẻ đẹp và hương thơm thuần khiết khiến bao người mê đắm…
 
 
 

Nguồn: Tuấn Kiệt ( Hà nội mới )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *