Bên bờ hạnh phúc

Sáng 29/3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Hoàng Vĩnh Bảo

phát biểu tại Hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: TA)

Tham dự Hội nghị có khoảng 200 cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí với mục đích là tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Hoàng Vĩnh Bảo cho biết, tại kỳ họp Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa qua, lãnh đạo các cấp đánh giá rất cao những đóng góp của các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh, công tác tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức. Qua đó, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, bộ, ngành, địa phương, đơn vị và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cũng đề nghị, bên cạnh việc thực hiện tuyên truyền về bầu cử, các phóng viên cần kịp thời đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, vu cáo… việc thực hiện chức trách của người dân trong bầu cử.

Thông qua công tác tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, TS Nguyễn Hải Long, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử của Quốc hội đã truyền đạt những nét chính về công tác tuyên truyền bầu cử, thể hiện trách nhiệm người làm báo, tuyên truyền về công tác bầu cử Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo không để xẩy ra những sơ suất.

Nội dung tuyên truyền nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, đó là đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là từ dịch bệnh Covid-19 của năm 2020.

Đặc biệt, TS Nguyễn Hải Long chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026…

Trong khi đó, TS Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương đã định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới các cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Theo baoquocte

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *