Bên bờ hạnh phúc

Một trong những sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước trong năm 2021 – cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã, đang được Thành ủy và các cấp ủy Đảng thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ. Đến nay, một số phần việc quan trọng của cuộc bầu cử đã được tiến hành hiệu quả, đúng quy định, như: Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, tổ chức hội nghị cử tri, niêm yết danh sách cử tri…

Để đạt được kết quả rất tích cực này, Hà Nội đã triển khai nghiêm túc, bài bản, khoa học và hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương về công tác bầu cử. Trong đó, đáng chú ý là Thành ủy Hà Nội cùng các cấp ủy Đảng của thành phố đã kịp thời ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo cuộc bầu cử thể hiện rõ tính xuyên suốt và toàn diện. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng đối với cuộc bầu cử được đề cao thông qua việc lãnh đạo và chỉ đạo, kiểm tra và giám sát; chú trọng việc hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong công tác bầu cử.

Từ nay đến ngày diễn ra bầu cử (ngày 23-5-2021) thời gian không còn nhiều, trong khi theo quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp còn nhiều phần việc rất quan trọng phải hoàn thành, đòi hỏi các cấp ủy Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố cần tiếp tục vào cuộc một cách chủ động, toàn diện, hiệu quả, bảo đảm đúng quy trình, quy định của cuộc bầu cử.

Trong đó, cần tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45-CT/TƯ ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Chỉ thị số 35-CT/TU của Thành ủy, Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND thành phố về lãnh đạo, thực hiện cuộc bầu cử… Đặc biệt, mới đây nhất là Công văn số 84-CV/TU ngày 7-3-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử, các cấp ủy Đảng cần tập trung vào vấn đề quan trọng là công tác nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và thành phố; giải quyết đúng quy định đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, dứt điểm những tồn tại, vướng mắc (nếu có). Chủ động các phương án đối phó với tình huống thiên tai, dịch bệnh trong thời gian tiến hành bầu cử.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, tầm quan trọng và các quy định về công tác bầu cử, về vị trí, vai trò của cơ quan dân cử… để cử tri lựa chọn. Đồng thời, đề cao và phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện và lan tỏa các chỉ đạo của cấp ủy và hệ thống chính trị về công tác bầu cử tới mọi cử tri Thủ đô.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách sâu sát, phân công rõ người, rõ trách nhiệm là nhân tố quyết định, bảo đảm cuộc bầu cử tại thành phố Hà Nội diễn ra thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Theo hanoimoi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *