Bên bờ hạnh phúc

Sáng nay, các ĐBQH: Trần Văn Rón, UV BCH TW Đảng, Phó Chủ nhiệm TT UBKT TW, Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long; ông Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm UB VHGD Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH; bà Nguyễn Thị Minh Trang, Bí thư huyện ủy Mang Thít đã có buổi tiếp xúc trên 200 cử tri huyện Long Hồ để báo cáo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa 14 sắp tới.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị QH cần quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL nói chung, tỉnh Vĩnh Long nói riêng. Nhất là nâng cấp, mở rộng QL53 và QL54, đoạn đi qua địa bàn tỉnh để tạo điều kiện phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển KTXH; nghiên cứu có định hướng giải pháp công trình, phi công trình mang tính khả thi trong phòng, chống hạn, xâm nhập mặn đang diễn biến ngày càng phức tạp. Cử tri cũng kiến nghị QH, Chính phủ xem xét bố trí thêm nguồn lực hỗ trợ địa phương xây dựng NTM, bên cạnh ngân sách địa phương và huy động sức dân… Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị TW quan tâm hỗ trợ về đời sống, đầu tư nhiều hơn hạ tầng, phát triển thương mại, du lịch biển đảo Tây Nam, tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm bám đảo, thực hiện mục tiêu bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc.

Các ĐBQH trân trọng ghi nhận, tiếp thu và giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền, phạm vi địa phương; riêng những vấn đề mang tầm khu vực, những công trình hạ tầng liên quan đến địa bàn tỉnh nhưng vượt thẩm quyền sẽ được chuyển đến QH, Chính phủ, các bộ, ngành TW.

Bích Chi – Hữu Trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *