Bên bờ hạnh phúc

Phát biểu tại buổi làm việc với Công an thành phố sáng 29/03, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công an thành phố đạt được trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc với Công an thành phố. Ảnh: L.HÙNG

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: “Từ nay đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là giai đoạn hết sức quan trọng. Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phải được siết chặt. Theo đó, Công an thành phố tập trung tham mưu Thành ủy, Ủy ban bầu cử thành phố, chính quyền các cấp những vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.

Bên cạnh đó, Công an thành phố có phương án rà soát các quy hoạch, sắp xếp lại hợp lý các khu đất an ninh đang quản lý, sử dụng. Đồng thời, tiếp tục rà soát, lưu ý ưu tiên triển khai những nhiệm vụ thực sự cần thiết, cấp bách, bám sát yêu cầu thực tiễn công tác bảo đảm ưu tiên cho các lực lượng công an tại cơ sở.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố, trong quý 1 năm 2021, tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục được kiểm soát. Công an thành phố điều tra, làm rõ 84% số vụ tội phạm về trật tự xã hội, bắt giữ 140 đối tượng. Trong đó, những vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra khám phá nhanh, kịp thời bắt giữ đối tượng gây án.

Ngoài ra, Công an thành phố phát hiện, bắt giữ 64 vụ với 85 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 4,6 kg ma túy các loại. Đặc biệt, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt mở các đợt tổng tấn công trên các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả tích cực, tội phạm hình sự được kéo giảm so với cùng kỳ và giảm mạnh so với thời gian liền kề; nhiều chuyên án về cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là bằng thủ đoạn sử dụng công nghệ cao, được triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng là người ngoại tỉnh phạm tội…/.

Theo Báo Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *