Bên bờ hạnh phúc

Với việc Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chính phủ hoàn thành việc kiện toàn các chức danh với sự góp mặt của 15 nhân sự mới.

Sáng 8/4, Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, 12 Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm 14 tân thành viên Chính phủ với 455/459 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (chiếm 94,79% tổng số đại biểu).

Chính phủ có 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Cụ thể, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng gồm: ông Lê Minh Khái và ông Lê Văn Thành.

Tân Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ vào chiều 7/4.

Tân Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Ông Khái sinh năm 1964 (57 tuổi); quê xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu; trình độ Thạc sĩ Kế toán kiểm toán, Kỹ sư Kinh tế. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông trưởng thành từ cán bộ kế toán, Phó Văn phòng Trung tâm phát triển Ngoại thương và Đầu tư, TP.HCM và kinh qua các chức vụ: Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực V (tại TP Cần Thơ); Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011-2016.

Trước khi được điều động ra Trung ương giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ từ tháng 10/2017 cho đến nay, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc liêu trong 2 năm (10/2015 – 10/2017).

Tại Đại hội XIII của Đảng, ông được tái cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa mới và được Trung ương bầu vào Ban Bí thư nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sinh năm 1962 (59 tuổi); quê quán: xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; ĐBQH khóa XII.

Trước tháng 7/2010, ông là Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng. Sau đó ông kinh qua các chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng từ 10/2015 đến nay. Tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026.

12 nhân sự được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng, trưởng ngành gồm có: Thượng tướng Phan Văn Giang làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Bùi Thanh Sơn làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; bà Phạm Thị Thanh Trà làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Hồ Đức Phớc làm Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Trần Văn Sơn làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

Ông Lê Minh Hoan làm Bộ trưởng NN-PTNT; ông Nguyễn Hồng Diên làm Bộ trưởng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Kim Sơn làm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; ông Nguyễn Văn Hùng làm Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL; ông Hầu A Lềnh làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ông Đoàn Hồng Phong làm Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tân Bộ trưởng trẻ nhất nước Nguyễn Thanh Nghị

Như vậy, sau khi kiện toàn, Chính phủ có 28 thành viên gồm 15 thành viên mới và 13 thành viên tại vị. Trong đó đứng đầu là Thủ tướng Phạm Minh Chính, 5 Phó Thủ tướng gồm các ông: Phạm Bình Minh, Trương Hòa Bình, Vũ Đức Đam, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành cùng với 22 bộ trưởng, trưởng ngành.

Trong đó, có 4 Ủy viên Bộ Chính trị gồm 2 thành viên vừa được kiện toàn là Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và 2 thành viên tại vị là Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Có 1 Ủy viên Ban Bí thư là Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa được Quốc hội phê chuẩn

2 giáo sư, 3 phó giáo sư, 9 tiến sĩ, 14 thạc sĩ

Về trình độ, Chính phủ có 2 giáo sư, 3 phó giáo sư, 9 tiến sĩ, 14 thạc sĩ. Cụ thể 2 giáo sư là 2 thành viên tại vị gồm: Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

Trong 3 phó giáo sư có 2 thành viên vừa kiện toàn là Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; 1 người nữa là thành viên tại vị Bộ trưởng KH-CN Huỳnh Thành Đạt.

Trong 9 tiến sĩ có 4 người là tân thành viên Chính phủ gồm: Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc.

5 người tại vị là: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Tư Pháp Lê Thành Long.

Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

14 thạc sĩ có 9 người vừa được kiện toàn gồm: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

5 thạc sĩ còn lại là thành viên chính phủ tại vị: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Thị Hồng.

Thành viên trẻ tuổi nhất trong bộ máy Chính phủ vừa được kiện toàn là Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976 (45 tuổi); có 2 nữ gồm: tân Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

Theo VietNamNet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *