Bên bờ hạnh phúc

NS Kiên Tâm (tên thật Nguyễn Văn Ninh), quê xã Tân Thuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp tham gia CM từ 8/1945. Năm 1955, ông bị giặc bắt và lưu đày qua các trại giam Gia Định, Phú Quốc và Côn Đảo. Tại Côn Đảo, ông đã gặp NS Xuân Điền và những người cùng chí hướng, cùng lý tưởng CM. Trong kháng chiến, ông đã sáng tác trên 30 ca khúc, tiêu biểu như “Vĩnh Long quê ta”, “Bẻ cánh phượng hoàng”, “Tiễn bước anh đi”, đặc biệt là ca khúc Về Vĩnh Long nổi tiếng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *