Bên bờ hạnh phúc

Năm nay, dự báo thời tiết Nam bộ nhiệt độ có lúc giảm đến 14 độ C. Tiết trời đang chuyển mùa và bắt đầu se lạnh cũng là lúc các cửa hàng, shop thời trang lại chuẩn bị những mặt hàng phục vụ cho nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Lượng hàng hóa dồi dào và người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn sử dụng hàng thương hiệu Việt nhiều hơn.

Dạo một vòng các cửa hàng, có thể nhận thấy hàng hóa năm nay rất đa dạng phong phú. Đắt hàng nhất là trang phục mùa lạnh dành cho trẻ em. Nếu như những năm trước, dòng sản phẩm này chủ yếu là hàng Thái Lan, Hồng Kong, Trung Quốc thì năm nay, thương hiệu Việt chiếm đa số. Yếu tố thu hút khách hàng chính là hàng Việt. Năm nay hàng Việt mẫu mã phong phú, giá cả lại phải chăng. Một bộ quần áo dài tay giữ ấm cho bé khi mặc ở nhà chỉ hơn 40.000 đồng một bộ, các loại áo khoác tay ngắn và tay dài có nón chất liệu cotton đủ kích cỡ chỉ từ 60.000 – 90.000 đồng một áo.

Hàng thời trang mùa lạnh của VN được người tiêu dùng ưa chuộng

 

Phong phú nhất là các loại áo lạnh và quần dài cho bé với đủ chất liệu như: cotton, jean, kaki, nhung… với giá khoảng trên 100.000 đồng một cái. Các loại áo măng tô dành cho bé gái cũng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Các loại áo lạnh dành cho người lớn năm nay có 3 chất liệu chính là len, cotton và kaki. Thời trang hơn là các loại áo khoác lửng bằng len. Trung niên thì có các loại áo len tay dài kết hoa văn trang nhã dành cho cả nam và nữ giá dao động từ hơn 100.000 – 200.000 đồng.

Một điều đáng phấn khởi là hiện nay, các shop thời trang đã mạnh dạn hơn trong việc giới thiệu hàng Việt với người tiêu dùng. Đặc biệt là các loại áo khoác hàng Việt Nam chất lượng cao chất liệu cotton có nón với các gam màu cam, vàng, xanh dương… vừa giữ ấm vừa dùng che nắng khi ra đường đang được giới trẻ ưa chuộng. Lớn tuổi hơn một chút thì khách hàng cũng có thể chọn loại áo lạnh bằng len sọc theo kiểu Hàn Quốc.

Thời tiết chuyển lạnh, các loại chăn mền dành cho người lớn và trẻ em cũng được bán chạy hơn. Ngoài mền nỉ, mền nhung thì mền cotton hiện đang được thị trường ưa chuộng do có nhiều hoa văn đẹp, màu sắc tươi sáng trang nhã, dễ phơi giặt. Hầu hết các loại mền này đều được thiết kế và may tại các nhà may địa phương nên khách hàng có thể đặc hàng theo yêu cầu. Mền cotton dành cho bé khoảng hơn 70.000 đồng/cái, dành cho người lớn là hơn 200.000 đồng một cái.

Có thể nhận thấy thị trường dòng sản phẩm dành cho mùa lạnh năm nay rất bắt mắt và dễ lựa chọn, đồng thời có thể dành để sử dụng quanh năm. Vấn đề quan trọng là chọn được một sản phẩm vừa túi tiền và kiểu dáng, màu sắc phù hợp với khuynh hướng thời trang hiện nay.

Quốc Dũng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *